Bí quyết làm bài thi tốt

TP - Hôm nay, đúng 8 giờ sáng, hơn 1 triệu thí sinh trên toàn quốc bước vào ngày đăng ký thủ tục dự thi, nhận thẻ dự thi và đính chính các sai sót. Để làm bài đạt kết quả tốt nhất, các chuyên gia giáo dục khuyên rằng, thí asinh cần có tâm lý bình tĩnh và làm bài theo trình tự từ dễ đến khó.

0
Thí sinh và người nhà lên Hà Nội dự thi mang theo quạt để chống nóng. Ảnh: Như Ý.

Làm bài từ dễ đến khó

PGS Văn Như Cương, Chủ tịch hội đồng Trường THPT Lương Thế Vinh Hà Nội chia sẻ, nhiều học sinh băn khoăn: Học sinh có mục tiêu thi đại học có nên tập trung làm phần nâng cao? Theo PGS Cương, đề thi năm nay dự báo sẽ phân hóa theo mức độ dễ ở phần cơ bản và khó, khá khó và rất khó ở phần nâng cao nhằm phân loại thí sinh.

 Vì vậy, 60% cơ bản tương đương 6 điểm thí sinh sẽ dễ “ăn” điểm hơn 40% nâng cao. Ông Cương khuyên thí sinh nên tập trung làm bài dễ trước, sau đó dành nhiều thời gian suy nghĩ làm bài khó. Trong 40% đề phân hóa cũng nên đọc lướt qua để làm đề theo thứ tự khó vừa, đến khá khó còn bài rất khó thì để lại làm cuối cùng.

Ông Phan Văn Hoan, Hiệu phó trường THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình cho rằng, dù đề có phân hóa rõ hai phần thì khi cầm đề thí sinh không nên quan tâm phần nào phân hóa, phần nào cơ bản mà làm trình tự từ dễ đến khó. Làm câu nào nên nháp để chắc đúng câu đó, kể cả làm dang dở cả hai phần cũng nên tập trung làm hết thời gian 180 phút không nên bỏ cuộc.

Ông Nguyễn Đình Độ, Phó hiệu trưởng trường THPT Thành Nhân, quận Tân Phú, TPHCM cho biết, thí sinh nếu gặp câu dễ thì phải làm ngay, gặp câu khó thì lập tức bỏ qua, nếu còn thời gian thì quay lại làm, tránh trường hợp tập trung giải câu khó gây căng thẳng, mất tâm lý với những câu sau.

Bình tĩnh - bí quyết để làm bài tốt

Theo ông Hoan: “Khi bước vào phòng thi, tâm lý thí sinh rất quan trọng, vì vậy các em cần giữ bình tĩnh để nhớ được tất cả kiến thức đã học. Để làm được điều đó, trước ngày thi, thí sinh cần ăn uống tốt, ngủ đủ giấc để đầu óc tỉnh táo”. Về mặt tâm lý, thạc sĩ xã hội học, chuyên gia tâm lý Phạm Thị Thúy cho biết: “Đây là thời gian thí sinh cần được thư giãn, bình tĩnh và nếu học bài thì chỉ ôn những ý chính, công thức quan trọng chứ không vùi đầu học như những ngày trước nữa. 

Đặc biệt, thí sinh cần phải gác hết tất cả các chuyện tình cảm yêu đương, vui buồn của gia đình sang một bên, chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất đó là kỳ thi để tránh phân tâm”. Theo bà Thúy, để tránh ảnh hưởng đến tâm lý, thí sinh cần phải đến phòng thi sớm, hít thở thật sâu và uống nước trước khi vào phòng thi. Để đảm bảo sức khỏe, thí sinh không nên ăn thức ăn lạ, thực phẩm không rõ nguồn góc để tránh đau bụng hay ngộ độc thực phẩm. Thí sinh cũng không nên ăn quá no trước khi làm bài bởi khi ăn quá no, dạ dày sẽ làm việc nhiều, dẫn đến đầu óc bị phân tâm…

Các điểm thi đã sẵn sàng

Theo lãnh đạo các sở GD&ĐT, công tác chuyên môn chuẩn bị cho kỳ thi đã hoàn tất đúng như dự kiến. Đề thi và công tác in sao đề thi cũng đã làm xong, bảo đảm bí mật tuyệt đối, an toàn.

Sở GD&ĐT Hà Nội năm nay chủ trì cụm thi số 9 với 27 điểm thi, trong đó nhiều điểm thi cách nhau khá xa. Phương án phân luồng giao thông, tăng cường xe buýt, xe tuyến đưa đón thí sinh cũng được triển khai triệt để. Nếu thí sinh vì trục trặc xe giữa đường lực lượng cảnh sát giao thông có thể dùng phương tiện của ngành đưa đến điểm thi. Hà Nội là địa điểm có 8 cụm thi của các trường đại học với lượng thí sinh khoảng 118.443 thí sinh, con số giảm so với mọi năm. Ông Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nhắc nhở, để kỳ thi hai mục đích năm nay diễn ra công bằng, khách quan các điểm thi không được mất chủ quan, coi thi với tinh thần nghiêm túc nhất.

Theo tin từ cụm thi số 25 do Trường Đại học Vinh chủ trì với khoảng 37.000 thí sinh, đến thời điểm này đã sẵn sàng bước vào kỳ thi. Nếu thí sinh có sai sót, trong ngày làm thủ tục đăng ký dự thi, mọi thông tin sẽ được sửa đổi. Hôm nay, tại TPHCM có hơn 158 ngàn thí sinh làm thủ tục dự thi. Theo ghi nhận của PV tại một số cụm thi, mọi công tác tổ chức đã hoàn tất, đảm bảo tốt cho kỳ thi.

Kỳ thi năm nay, cả nước có 1.004.486 thí sinh dự thi, trong đó số thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp là 279.001, chiếm gần 28%. Còn lại trên 725.000 thí sinh dự thi với 2 mục đích: xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng, chiếm 72%.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]