Bí quyết làm đẹp sau Tết

Danh sách những "việc phải làm" cho quý cô công sở để đẹp rạng rỡ sau một kỳ nghỉ Tết dài hơi. a.link-gift { display: block; margin-bottom: 10px; color: red; text-decoration: none; font-weight: normal; font-size: 14px; } a.link-gift:hover { text-decoration: underline; }

15.5967

Kết thúc kỳ nghỉ lễ dài hơi cũng là lúc bạn đứng trước gương và ngẩn người vì sự thay đổi của mình. Dịp Tết bận bịu với đủ việc nhà, nấu nướng, thăm nom họ hàng đã khiến diện mạo của bạn có phần... xuống cấp. Và tất nhiên, chẳng thể nào trở lại công sở với vẻ ngoài kém sắc, hãy mau dành trọn những ngày cuối tuần này để F5 nhanh cho mình để có thể xuất hiện rạng ngời giữa bạn bè và đồng nghiệp. Cùng nhau bảo vệ sức khỏe sau tết nào

  • 1

    Làn da

    Cả một dịp Tết được "tẩm bổ" với đủ thứ đồ ăn như bánh chưng, thịt gà, canh măng... rất dễ khiến bạn bị "nóng trong người". Điều này tác động trực tiếp lên làn da của bạn, khiến nó trở nên kém tươi tắn hơn sau Tết. Và cách khắc phục chẳng gì hơn ngoài việc sử dụng những nguyên liệu sẵn có trong tủ để chăm sóc lại làn da. Hoa quả tươi, sữa chua, mật ong, dầu olive là những nguyên liệu mà hầu như nhà nào cũng có trong bếp, và chúng cũng chính là "cứu cánh" giúp bạn cải thiện da dẻ của mình trong những ngày cuối tuần ngắn ngủi. Hãy dành ra một vài phút tham khảo các công thức mặt nạ đơn giản trên mạng như: mặt nạ mật ong chanh, mặt nạ dâu sữa chua... chắc chắn bạn sẽ thấy được sự khác biệt đấy.






  • 2

    Tóc

    Mái tóc của bạn chắc chắn cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi sự thiếu săn sóc hay tác động của những công cụ tạo kiểu nhanh cho tóc như máy sấy, máy là, uốn xoăn.... trong suốt những ngày nghỉ. Lúc này, bạn không cần phải kì công ra tiệm để tạo hình một kiểu đầu mới mà đơn giản là chỉ cần dành ít phút ở nhà với vài loại mặt nạ dành cho tóc đơn giản như lòng đỏ trứng, sữa chua... hoặc sử dụng các dưỡng chất thiên nhiên như dầu cọ, dầu dừa... để khôi phục độ mềm mượt cho tóc. Nếu có nhiều thời gian, bạn có thể ra hàng để nhờ cậy đến sự săn sóc chuyên nghiệp như hấp tóc. Ngoài ra, để trở nên duyên dáng hơn cho ngày đầu tiên trở lại công sở, bạn có thể làm điệu một chút khi uốn xoăn nhẹ các lọn tóc bằng lô to.







  • 3

    Trang điểm

    Hẳn là bạn đã dành rất nhiều thời gian cho những kiểu trang điểm đậm đà, xinh đẹp cho dịp Tết và ngày Valentine vừa rồi. Nhưng đừng "bê" nguyên gương mặt đó khi trở lại sở làm nhé, bạn sẽ khiếp sếp và đồng nghiệp phải toát mồ hôi vì sự điệu đà của mình đấy. Chỉ cần giữ nguyên kiểu trang điểm nhẹ nhàng hàng ngày, cộng với việc nhấn nhá điệu đà một chút trên gương mặt như kẻ mắt hoặc chỉ tô son đỏ và mascara, vậy là bạn đã đủ đẹp hơn cho nhưng ngày làm việc đầu năm rồi.







  • 4

    Móng

    Hãy nhìn lại bộ móng của bạn xem, có phải nó đã bị sứt mẻ, mất màu đi ít nhiều vì rửa dọn, nấu nướng trong dịp Tết? Vậy thì còn chờ gì nữa mà không mau ghé ngay một tiệm làm nail để sửa sang lại bộ móng sao cho gọn gàng, chỉn chu nhất. Bạn nên chú ý tới màu sắc của móng, đừng chọn những kiểu quá cầu kỳ - vốn không hợp với tính chất công sở. Những kiểu móng vuông hoặc tròn không quá dài với gam màu nhẹ nhàng, hay đỏ trơn màu sẽ vừa giúp bạn nổi bật nhưng vẫn giữ được sự thanh lịch, kín đáo cần có cho môi trường làm việc đấy. 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]