Bí quyết mặc đẹp và khỏe khi đi du lịch

(VTC News) - Để chuyến du lịch hoàn hảo nhất, bên cạnh lên lịch trình chuyến đi, các bạn nên lên kế hoạch chi tiết cho các nhu cầu ăn, mặc, đi lại, ngủ nữa nhé.

15.6181


Trong bài viết này, Cùng Mua & Nhóm Mua sẽ tư vấn một góc nhỏ trong kế hoạch của bạn đó là mặc gì để vừa đẹp, vừa thoải mái và bảo vệ sức khỏe khi đi du lịch.

Nếu bạn đi biển.


Bên cạnh những trang phục bất hủ như bikini, nếu bạn e dè và ngại ngần thì còn có rất nhiều gợi ý tuyệt hay cho bạn đây: Quần short!

Quần short sở dĩ được các bạn nữ sủng ái như vậy vì nó dễ mặc, dù bạn cao hay thấp, gầy hay béo chỉ cần khéo léo kết hợp một chút là tự tin tỏa sáng rồi. Đừng quên chọn cho mình một chiếc áo kiểu dáng đơn giản, thoải mái đi kèm nhé.

Ví dụ như một chiếc áo voan cắt lazer trẻ trung đi kèm chiếc mũ rộng vành cá tính.
Quần short kẻ sọc và áo phông trơn cũng là lựa chọn hàng đầu của các bạn nam.
Đầm maxi được các bạn gái yêu thích phong cách thời trang nhẹ nhàng, lãng mạn lựa chọn. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng sẽ càng nên thơ hơn nhờ những tà váy thướt tha, mái tóc mây buông dịu dàng của bạn đấy.
Đừng quên mang theo đôi kính râm nhé. Kính thời trang vừa bảo vệ mắt vừa tôn thêm nét cá tính, sành điệu của bạn nữa.
 
Nếu bạn leo núi

Nếu leo núi là một trong những hoạt động trong lịch trình tour của bạn, thì thứ quan trọng nhất bạn cần chuẩn bị cho mình đó là một đôi giày thể thao êm ái, ma sát cao và vừa vặn. Đừng quên mặc cùng quần jean dài để bảo vệ đôi chân của bạn nhé.
Đồng hồ là phụ kiện quan trọng thứ nhì khi đi leo núi. Nó là trợ thủ đắc lực nhắc nhở bạn về thời gian, để bạn có thể bám sát lịch trình.

Hãy chọn cho mình chiếc đồng hồ thiết kế đơn giản, gọn, nhẹ và tất nhiên, nếu bạn là tín đồ thời trang, hãy thỏa sức thể hiện cá tính với item này . Bạn có thể tham khảo Đồng hồ Baby Girl - Chống thấm nước này nhé!
 
Nếu bạn phượt

Nếu bạn phượt đừng ngại mang khăn! Màu sắc tùy sở thích của bạn, nhưng bạn nên chọn cho mình một chiếc khăn kích thước lớn, đủ giữ ấm và che đầu, quàng kín cổ.

Hãy tìm hiểu kỹ thời tiết của nơi bạn sắp đến để mang thêm áo mưa, áo khoác dày, mũ len, tất tay nếu cần thiết nhé.
 
Một chiếc áo sơ mi dài tay dày dặn cũng rất cần thiết. Trông bạn vẫn cực chất, lại chống nắng, chống bụi tốt lắm đó.
 
Nếu bạn du lịch nước ngoài

Nếu bạn du lịch nước ngoài, hãy tìm hiểu kỹ văn hóa và những điểm đến cụ thể nhé.

Ví dụ nếu bạn du lịch Singapore, hãy chọn cho mình một bộ cánh thật năng động, trẻ trung để có thể thỏa thích shopping hoặc tạo dáng khi thăm quan ở vườn chim Jurong nha!
 
Một lời khuyên giá trị của các tiền bối đi trước nếu bạn đi du lịch ở các nước có văn hóa phức tạp đó là bạn không nên mặc áo phông có hình in hoặc slogan đặc biệt, có đụng chạm tôn giáo. Tốt nhất là mặc áo trơn để an toàn nhé!
 

Áo phông mặc với quần yếm không bao giờ lỗi mốt đâu. Đây cũng là item tiện lợi, dễ mặc, dễ mix đồ. Khi đu du lịch nước ngoài, bạn nên mang theo bạn ý đi cùng nhé!
Đi du lịch cùng người ấy

Nếu chuyến đi du lịch cùng người ấy, bạn hãy tạo cho chàng một bất ngờ bằng việc mua đồ đôi để cả hai cùng mặc. Du lịch là dịp để hiểu nhau hơn, và áo đôi là một phần để kết nối hai người sâu sắc hơn đấy.
Nếu hai bạn đã kết hôn và có em bé, du lịch là dịp để cả nhà hâm nóng tình cảm dành cho nhau. Hãy thêm một chút gia vị ngọt ngào bằng áo thun gia đình.

Bạn hãy lưu lại những khoảnh khắc ấy, lúc cả nhà quây quần bên nhau xem lại, chắc chắn sẽ rất vui và hạnh phúc.
Giờ thì bạn đã biết nên mang gì trong mỗi chuyến đi của mình rồi đúng không?

Thời trang không chỉ đẹp, mà còn đảm bảo sức khỏe, phù hợp nơi mình đến. Chỉ cần đầu tư một chút, bạn sẽ có những giây phút tuyệt vời bên người thân yêu của mình.

Còn chờ gì nữa, shopping và du lịch thôi nào!



P.V
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]