Bí quyết nấu xúp ngon

Xúp là món ăn thường xuất hiện trong phần khai vị của nhiều bữa tiệc vì nó kích thích vị giác và “lôi cuốn” mọi người vào bữa ăn, đặc biệt trong tiết trời lạnh. Tuy nhiên, để nấu được nồi xúp ngon cũng cần phải có bí quyết riêng.

0

Trước tiên, bạn cần chọn lựa những nguyên liệu tươi ngon nhất và xắt tất cả các nguyên liệu ấy theo kích thước giống nhau và có thể tạo nhiều hình dạng để bát xúp trông ngon hơn.

Nguyên tắc chung

- Cho các loại rau củ lâu chín vào nấu trước, sau đó là các loại rau nhanh chín hơn. Tránh nấu rau quá nhừ sẽ mất dưỡng chất và kém ngon. Các loại rau củ như cà rốt, khoai tây, su hào… cần nấu lâu hơn và có thể xào trước sơ qua với ít dầu hoặc bơ.

- Rau củ tươi sẽ làm nước xúp có vị ngọt tự nhiên. Có thể cho thêm vào xúp ít sữa béo hoặc kem tươi để xúp có ngậy và ngon hơn.

- Trước khi dọn ra bàn ăn hãy cho vào xúp các loại rau gia vị: ngò, cần tây, nguyệt quế, dầu oliu, thì là… để làm tăng hương vị. Nếu chọn lá nguyệt quế, bạn cần vớt bỏ lá ra trước khi ăn vì nếu để quá lâu, vị cay của lá sẽ tan ra trong nước xúp.

Các loại xúp

- Xúp kem: Không cho trực tiếp kem và sữa vào nồi khi xúp vẫn còn nóng. Đầu tiên, cần nấu cho sữa hoặc kem ấm dần lên sau đó cho dần vào xúp, không nấu sôi xúp sau khi đã cho kem hoặc sữa.

- Xúp rau củ: Bạn có thể xay nhuyễn rau củ, rồi hoà với chút bột năng, món xúp của bạn sẽ rất sánh và mịn. Tuy nhiên, không nên quấy nhiều khi đã bắc nồi xúp xuống để tránh xúp bị vữa.

- Xúp gà, xúp lươn, xúp cua…: Để xúp có vị ngọt tự nhiên, bạn nên dùng nước luộc gà hoặc luộc lươn, cua để nấu. Để tạo độ sánh, hãy pha ít bột năng vào nước và cho vào dần dần khi nồi xúp đang sôi, vừa xuống bột, vừa quấy đều.

Xử lý sự cố khi nấu

- Nếu xúp quá mặn, hãy cho vào nồi vài lát khoai tây còn tươi và nấu trong khoảng 5 phút sẽ làm xúp bớt mặn hơn, sau đó vớt khoai tây ra.

- Nếu xúp lâu sôi, đôi khi có thể do bạn bỏ quên chiếc thìa bằng kim loại trong nồi vì kim loại có tính làm tản nhiệt.

- Nếu xúp có nhiều mỡ bên trên, hãy cho vào nồi vài lá xà lách, các chất béo sẽ bám bớt vào lá rau, khi ấy, bạn chỉ cần vớt lá xà lách ra là nồi xúp lại ngon.

- Nếu thịt lâu mềm, hãy cho vào nồi xúp một chút giấm ăn, bạn sẽ thấy hiệu quả ngay tức thì.

Theo VTV

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]