Bí quyết nuôi con thành... Hoa hậu

GiadinhNet - Cho nên dù chiều cao của mẹ Moon có khiêm tốn, nhưng mẹ tin với lỗ lực của mình, 18 năm sau Moon sẽ đủ chiều cao, sức khỏe để thi Hoa hậu Việt Nam.

15.5991
 
Mẹ sinh Moon là con gái đầu lòng, nên kinh nghiệm không nhiều, chỉ là chút ít được tích lũy qua quá trình học hỏi, tự tìm hiểu. Xin được chia sẻ với các mẹ:
Nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ 5 tháng, sang tháng thứ 6 tập cho con ăn dặm, nhưng chủ yếu vấn bú sữa mẹ. Bắt đầu với một vài thìa, những thứ mẹ cho Moon tập ăn dặm đều có vị nhạt, vì mục đích của mẹ là tập cho Moon có thói quen ăn nhạt để sau này thích ăn rau củ, đồ luộc.

Khi  được 7 tháng, chính thức bước vào giai đoạn ăn dặm. Mẹ cho Moon ăn đa dạng thực phẩm trong một ngày, đảm bảo 4 nhóm thực phẩm mỗi bữa. Dinh dưỡng tốt thì mới có sức khỏe chống lại bệnh tật, nhưng cũng không vì thế mà mẹ cố nhồi nhét cho con, con bị bệnh béo phì thì rất nguy hiểm, dễ bị còi xương nữa.

Về mùa thu đông, là mùa của bệnh đường hô hấp phát sinh, tăng sức đề kháng cho con là rất quan trọng. Ngoài hai bữa ăn chính đầy đủ chất mẹ còn cho con ăn đa dạng trái cây vào bữa phụ như đu đủ, chuối, dưa hấu, xoài…để bổ sung vitamin C cho cơ thể. Ngoài ra hàng ngày cho Moon uống thêm Ceelin, mẹ chọn Ceelin vì thành phần là vitamin C. Ngoài ra, ngày nào mẹ cũng cho Moon phơi nắng 20 phút. Mùa đông không có nắng thì uống Vitamin D ở liều dự phòng, 400IU/ngày vào buổi sáng.

Con mà khỏe mạnh thì khi mọc răng lợi cũng nhàn. Moon 8 tháng có 4 răng, Moon mọc răng mà cứ như không, ngày nào mẹ cũng vệ sinh lợi cho Moon sạch sẽ, thời điểm lợi nứt ra là quan trọng lắm, không vệ sinh cẩn thận tạo điều kiện cho ổ vi trùng phát triển, gây viêm nhiễm mới gây nên sốt.

Từ 6 tháng trở đi phải cho con uống nước sôi để nguội thường xuyên, vừa sạch miệng, vừa đủ nước cho cơ thể, vừa tạo thói quen uống nước lọc. Hàng ngày sau khi ngủ trưa dậy, mẹ  cho con ăn sữa chua để tốt cho tiêu hóa, dưới 1 tuổi không được ăn nhiều hơn 50g, nên đến giờ Moon chưa bị táo bón và tiêu chảy. Mẹ Moon cũng hoàn thành cho Moon 2 liều Rota từ tháng thứ 4. Con mà bị bệnh đường ruột là lười ăn, virut có hại dễ tấn công cơ thể. Cho nên, chăm cho con có đường tiêu hóa khỏe mạnh là vô cùng quan trọng.

Mẹ thực hiện tiêm phòng cho Moon rất đầy đủ, lần gần đây nhất là tiêm cúm mùa. Mẹ vẫn biết không phải cứ tiêm phòng là chắc chắc không bị bệnh đấy nữa, nhưng bệnh mắc phải khi đó cũng nhẹ đi. Phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh, nếu không có điều kiện tiêm phòng cho con mới phải chịu thôi.

Dịch chân tay miệng đang diễn biến rất nguy hiểm cho nên mẹ rất cảnh giác với bệnh này, nước tắm cho Moon được sục ozon khử trùng, rửa mặt mũi tay chân thường xuyên, tránh cho người lạ ngoài đường sờ vào con. Đồ chơi của Moon được vệ sinh sạch sẽ hàng tuần. Hàng ngày số lần mẹ Moon đi rửa tay không đếm hết, sau khi đi vệ sinh, nấu ăn, dọn nhà xong, đi chợ về… Đó là cách phòng bệnh tay chân miệng hữu hiệu nhất. Ngoài ra còn phòng bệnh giun sán, tránh bị tiêu chảy. Trẻ con dưới 2 tuổi nếu bị 6 lần tiêu chảy và bị nhiễm giun  thì sẽ thấp hơn bạn cùng lứa về chiều cao lúc trưởng thành. Sau 2 tuổi mới có thể tẩy giun định kỳ cho nên bây giờ mẹ phải giữ gìn cho Moon.

nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ. Mẹ Moon còn phải cố gắng, còn phải học hỏi rất nhiều. Để có tầm vóc cao lớn sau này thì di truyền chỉ chiểm 23%, còn lại là dinh dưỡng, môi trường, bệnh tật quyết định. Cho nên dù chiều cao của mẹ Moon có khiêm tốn, nhưng mẹ Moon tin với lỗ lực của mình, 18 năm sau Moon sẽ đủ chiều cao, sức khỏe để thi Hoa hậu Việt Nam.
 
 
Họ tên: Trần Thị Thúy
Ngày sinh: 18/01/1983
Địa chỉ: Cẩm Phả - Quảng Ninh
Tự bạch bản thân: Ngày 10/03/2011 là ngày con gái chào đời, con gái mình là Vũ Trần Tú Quyên, gọi ở nhà là Moon. Con là niềm hạnh phúc vô bờ của mẹ.
 
 
Để bài viết của bạn được nhiều bình chọn, bình luận và giành được giải thưởng hấp dẫn của chương trình, bạn hãy thông báo cho bạn bè, người thân vào cuối mỗi bài viết, click vào “Bình chọn” ở cuối bài của bạn hoặc bất kỳ bài viết nào yêu thích.
 
Hoặc tích cực tham gia chia sẻ bài viết trên Facebook, Yahoo, Google... và kêu gọi nhiều mẹ khác cùng tham gia trên chuyên mục "Mẹ chăm con khỏe” nhé.
 
Hãy Click vào đây để biết thêm thông tin về giải thưởng và cách thức gửi bài viết.
 
Nếu có khó khăn gì trong quá trình gửi bài chia sẻ, các bạn có thể điện thoại cho Ms Hường, số điện thoại: 01236831919.
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]