Bí quyết shopping Hong Kong 'rẻ và chất'

Để mua với giá ‘hời’ ở chợ Hong Kong, đừng bỏ qua những lời khuyên sau!

15.5794
  • 1

    Chợ quý bà

     
    Một trong những khu chợ nổi tiếng nhất không thể bỏ qua của chị em khi tới Hong Kong là Ladies Market hay còn gọi là “chợ quý bà”. Đây là khu chợ mà người Việt Nam đặc biệt yêu thích, nằm trên đường Tung Choi, khu Cửu Long, mở cửa từ buổi trưa tới 11 - 11 giờ 30 đêm. 
     
     
    Chợ dài xuyên qua nhiều dãy phố, hai trục bán hàng ở giữa và bên đường là các quán ăn, cafe đủ mọi khẩu vị: Trung Quốc, Thái, Nhật Bản… Chợ bán nhiều quần áo cho đủ mọi đối tượng. Hàng hóa khá nhiều, phong phú tuy nhiên chất lượng không cao và cũng “hét” giá khá cao. Vì vậy, tới chợ quý bà, người mua nên mặc cả, hạ giá và so sánh với giá cả ở Việt Nam trước khi mua. 
     
     
    Nhiều người cho rằng ở chợ này, dù mặc cả sao cũng bị “hớ” nên không có kinh nghiệm cụ thể nào về việc mặc cả xuống bao nhiêu phần trăm. Đặc biệt, khu chợ có một điểm bán dụng cụ làm bento Nhật Bản với giá cả phải chăng, được nhiều bà nội trợ ưa thích. 
  • 2

    Chợ đồ trang sức

     
    Với những người đam mê đồ trang sức, đá quý, khu chợ Jade trên phố Canton, giao giữa đường Kansu và Battery ở đảo Cửu Long là điểm đến lý tưởng. Tại đây có khá nhiều cửa hàng bán ngọc bích, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều, cả tuần, trừ chủ nhật. Tuy nhiên, nếu không biết cách chọn ngọc, bạn vẫn có thể mua phải ngọc giả trà trộn ở khu chợ này. 
     
  • 3

    Chợ điện tử 

     
    Khu chợ trời trên phố Ap Liu, Sham Shui Po, đảo Cửu Long là điểm đến cho các tín đồ công nghệ. Nơi đây có bán các mặt hàng điện tử “thượng vàng, hạ cám”, từ đồ mới tới các mặt hàng đã qua sử dụng, vì vậy cũng cần có sự am hiểu mặt hàng mới nên tới mua tại đây. Chợ mở cửa từ trưa tới giữa đêm. 
     
  • 4

    Chợ Chùa

     
    Chợ Chùa hay Temple Street Night market nằm trên đường Temple, đảo Cửu Long không được đông đúc bằng các chợ kể trên nhưng cũng là điểm đến thú vị nếu bạn có nhiều thời gian shopping. Chợ có nhiều cửa hàng phục vụ đồ ăn Trung Quốc và nhiều mặt hàng lỉnh kỉnh như đồng hồ, va li, túi, ví…, mở cửa từ 4 giờ chiều đến nửa đêm. 
     
  • 5

    Chợ Stanley

     
    Chợ Stanley nằm dọc bờ sông trên con đường Stanley, mở cửa từ 10 giờ 30 sáng tới 6 giờ 30 chiều, cũng là điểm đến yêu thích của nhiều người. Chợ có bán nhiều món đồ lưu niệm đặc trưng như sản phẩm thủ công Trung Hoa, đồ lụa, đồ cổ và có cả quần áo. Khu đường Stanley có nhiều hàng quán đủ phong cách, phục vụ nhu cầu ẩm thực của du khách. 
     
  • 6
    Lời khuyên chung khi đi chợ Hong Kong:
     
    - Luôn mặc cả tại mọi khu chợ để tránh mua hớ. Thông thường, cái giá cuối cùng bạn nên mua một sản phẩm là giảm ít nhất 30% so với giá người bán hàng đưa ra.
    - Tỏ ra mình là dân địa phương là cách tốt để dân trộm cướp trà trộn tại các khu chợ đông đúc ở Hong Kong không ngó đến bạn. 
    - Đừng ngại từ chối nếu món hàng bạn mặc cả không được giá. 
    - Kiểm tra sản phẩm kỹ trước khi mua để đảm bảo có đầy đủ phụ kiện kèm theo.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]