Bí quyết trẻ lâu của Warren Buffett: Ăn như đứa trẻ 6 tuổi

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett cho biết bí quyết khiến cho ông vẫn giữ được sự trẻ trung là uống ít nhất 5 phần Coca mỗi ngày. Nhiều người có thể thấy kỳ lạ nhưng thật ra chế độ ăn uống của CEO Berkshire là cả một chiến lược. Tweet

15.579

Coca-cola là đồ uống yêu thích của Warren Buffett.

Làm thế nào để nhà đầu tư hàng đầu thế giới 84 tuổi thức dậy mỗi ngày, đối mặt với thế giới với nguồn năng lượng dồi dào?

"Một phần tư năng lượng của tôi đến từ Coca-cola", Warren Buffett nói.

Ông giải thích, "Nếu tôi ăn 2.700 calo một ngày, một phần tư trong số đó là Coca-Cola. Tôi uống ít nhất năm phần 12-ounce (mỗi ounce gần bằng 30 ml). Tôi thực hiện điều đó hàng ngày. "

Có lẽ chỉ người đàn ông - CEO của công ty đang sở hữu 16 tỷ USD cổ phiếu của Coca-Cola mới duy trì chế độ ăn uống lạ lùng như vậy. 12-ounce Coca-cola chứa 140 calo. Buffett cho biết ông uống 3 phần như vậy vào ban ngày và hai phần vào ban đêm.

Khi ông ở phòng làm việc tại trụ sở chính của Berkshire Hathaway ở Omaha, Buffett thường uống Coke, còn ở nhà đồ uống yêu thích của ông là Cherry Coke.

"Tôi sẽ uống Coca-cola vào bữa sáng". Buffett cũng nói thêm rằng ông thích uống Coke với khoai tây que. Thương hiệu khoai tây que mà ông yêu thích là“U-T-Z” Utz-một thương hiệu sản xuất snack tại Hanover, Pennsylvania. Buffett chia sẻ rằng ông đã nói chuyện với quản lý của Utz về khả năng mua công ty này.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư của Berkshire Hathaway có thể cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng Buffett không nghiện ăn món này vào mỗi bữa ăn sáng. "Sáng nay, tôi đã có một ly kem sô cô la", Buffett nói.

Khi được yêu cầu giải thích vì sao với một chế độ ăn có hàm lượng đường và muối cao như vậy mà ông vẫn khỏe mạnh, Buffett nói: "Tôi đã xem bảng thống kê bảo hiểm và thấy rằng tỷ lệ tử vong thấp nhất là ở các bé 6 tuổi. Vì vậy, tôi quyết định ăn như trẻ em 6 tuổi. Đó là điều an toàn nhất tôi có thể làm".

Theo NDH/Fortune

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]