Bí Quyết Triệt Lông Chân Đơn Giản Và Hiệu Quả

0
Là phụ nữ ai ai cũng muốn mình sở hữu đôi chân thon gọn, trắng mịn không tì vết, đặc biệt là muốn sỡ hữu đôi chân không có lông. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng may mắn sỡ hữu đôi chân mơ ước đó, lông chân xuất hiện trên đôi chân của người phụ nữ khiến họ cảm thấy rất tự ti, chẳng bao giờ họ giám tự tin diện váy ngắn hay quần shorts mặc dù họ đang sở hữu một đôi chân thon gon. Đó là điều khiến nhiều chị em không tư tin vào chính mình, không muốn gặp gỡ người lạ. tuy trên thị trường hiên nay có bày bán rất nhiều loại sản phẩm triệt lông khác nhau khiên cho các chị em thêm bối rối hơn để lựa chọn cho mình sản phẩm tốt nhất và phù hợp với da mình…. Để các chị em không phải bối rối trong việc lựa chọn cho mình sản phẩm hiệu quả và an toàn cho da mình, thì sau đây mình xin chỉ cho các chị em một vài cách triệt lông hiệu quả, an toàn và tốt cho da. Mời các chị em cùng tham khảo nhé !



1. Triệt lông chân với đậu nành và bột nghệ
Bột nghệ kết hợp với bột đậu nành khi tác động vào da nó sẽ làm hạn chế nguồn dưỡng chất cung cấp cho sự phất triển của từng sợi lông, khiên cho các sợi lông thưa thớt hơn, rụng dần và còn mang lại hiệu quả cho việc dang trắng da chân hiệu quả

Chuẩn bị :
- 100g bột đậu nành
- 100g bột nghệ
 


Cách thực hiện:
Trộn đều bột đậu nành và bột nghệ lại với nhau, hòa thêm nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt. tiếp theo, làm sạch vùng da chân cần tẩy lông. Sau đó, thoa hỗn hợp lên da, massage khỏng 30 phút sau đó rữa sạch bằng nước lạnh.
Nếu cách này làm chân bạn bị vàng do bột nghệ thì bạn có thể sử dụng nước cốt chanh thao đều lên da chân rồi rữa sạch lại với nước lạnh.

2. Triệt lông với khoai tây và sữa chua



Sữa chua và khoai tây kết hợp với nhau khi thoa lên da thì có tác dụng làm suy yếu cáng nang lông rất hiệu quả,an toàn mà không làm tổn thương đến da chân. Để thực hiện cách triệt lông này, bạn cần :

Chuẩn bị:
- 2 củ khoai tây
- 1 hũ sữa chua hoặc sữa tươi lên mem .

Cách thực hiện:
Bạn cần gọt vỏ khoai tây rồi luộc chín khoai tây, rồi vớt ra để ráo nước rồi nghiền nhuyễn. tiếp theo đó bạn cho thêm sữa chua hoặc sữa tuoi lên men vứa đủ để tạo thành hỗn hợp dạng quánh mịn. sau khi hoàn thành xong hỗn hợp triệt lông chân rồi bạn làm sạch vùng da chân cần tẩy lông, tẩy tế bào chết để hấp thụ dưỡng chất tốt nhất. tiếp theo đó, thoa hỗn hợp lên da chân, massage trong vòng 30 phút rồi rữa sạch vùng da chân với nước sạch.
 


Thực hiện cách triệt lông ngày tuần 3 – 4 lần, cách này sẽ giúp bạn loại bỏ đi những sợ lông an toàn sau 4 – 6 tuần áp dụng.

Chúc các bạn có thể chọn được chon mình cách triếu lông chân an toan hiệu quả tại nhà nhé!
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]