Bí quyết ứng xử khi ghét bạn của chồng

Cuộc sống sẽ bớt ngột ngạt nếu bạn không quá ác cảm với ‘đám chiến hữu’ của chồng mình.

0

Dưới đây là những gợi ý giúp bạn hòa hợp hơn với bạn bè của chồng:

  • 1

    Cố tìm điểm chung

    Ngay cả khi bạn bè của chồng hành động như thể đám thanh niên ngỗ nghịch thay vì là những quý ông thực thụ thì bạn cũng đừng vội vàng công kích họ. Bạn có thể thử tìm ra điểm chung giữa bản thân bạn và những “chiến hữu” của chồng như có cùng quan tâm tới một cuốn sách? Có cùng chủ đề trò chuyện là chăm sóc vật nuôi?... Khi đó mỗi lần gặp gỡ bạn của chồng, bạn sẽ tìm được những điểm chung thú vị. Điều quan trọng là đừng luôn “bới” ra những thứ bạn ghét mà nên tập trung vào bất kỳ điểm chung nào giữa bạn và bạn bè chồng.

  • 2

    Hài hước

    Hài hước sẽ làm những bất đồng trở nên nhẹ nhõm. Ngay cả khi bạn chẳng thấy vui gì khi gặp mặt bạn của chồng thì bạn cũng nên cố gắng thư giãn, chào hỏi và cười xã giao chứ đừng để người xung quanh biết bạn đang ghét họ.

  • 3

    Thân thiện ngay cả khi đang bực mình

    Thật khó chịu khi bạn thấy chồng mình và các bạn của anh ấy thách nhau uống được bao nhiêu chai bia. Nếu bạn thấy khó chịu, bạn có thể đứng dậy xin ra về trước nhưng nên giữ thái độ thân thiện; đồng thời, nhắc nhở chồng mình và bạn của anh nên về nhà sớm và hạn chế rượu bia...

  • 4

    Chia sẻ với chồng bạn

    Nếu mâu thuẫn giữa bạn với một hoặc một vài người bạn của chồng ngày càng tăng, bạn có thể cần nói chuyện rõ ràng với chồng mình về những gì đang xảy ra. Tuy nhiên tránh chỉ trích hoặc chế giễu chồng bạn hay bạn bè anh ấy với những lời lẽ khủng khiếp. Chỉ cần giải thích bạn cảm thấy thế nào và vì sao bạn lại cảm thấy như vậy. Dù chồng bạn không đồng tình với bạn thì ít nhất, bạn cũng đã trung thực vì cho chồng biết, bạn không thoải mái với một hay những người bạn của anh ấy.

  • 5

    Tránh bạn của chồng, nếu cần

    Nếu vẫn thất bại, đơn giản chỉ cần bạn không đi chơi chung với đám bạn của chồng nữa là sẽ bớt được cảm giác khó chịu. Thay vào đó sẽ vui hơn cho bạn khi đi chơi với bạn bè của mình thay vì tham gia tụ tập với đám bạn của chồng. Hơn nữa, chồng bạn cũng thấy thoải mái vì bạn không đi gặp bạn bè của anh ấy với bộ mặt như “đưa đám”.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]