Bí quyết xoa dịu sự cô đơn trong ngày Valentine

Dưới đây là những điều bạn nên làm để xoa dịu nỗi buồn trong một Valentine cô đơn này đấy

15.5953
  • 1
    Cắt giảm nhân sự trong list bạn bè trên facebook
     
     

    Nếu như tâm trạng của bạn trở nên bực bội và bạn cần một ai đó để giải tỏa, hãy bật máy tính, vào facebook và unfriend với những người bạn chưa bao giờ nói chuyện hoặc không biết đó là ai. Xóa đi khoảng 50 người hoặc 100 người nếu bạn thấy cần thiết. Đó là tất cả những gì bạn có thể làm nếu cần một cách nào đó để xóa đi nỗi buồn Valentine.
  • 2
    Tránh xa mạng xã hội
     
     

    Đối lập hoàn toàn với lời khuyên số một, thay vì xóa một vài người trên Facebook để trút giận, tại sao không giành ra một ngày tránh xa khỏi mạng xã hội. đừng tốn thời gian và làm mình thêm thê thảm hơn khi vòng vèo trên mạng xã hội ghen tỵ ngắm nhìn hình ảnh của những đôi tình nhân đang tận hưởng một ngày lãng mạn.
  • 3
    Tổ chức một bữa tiệc
     
     

    Đây là một cách hay để bạn của thể nhanh chóng quên đi cảm giác cô đơn trong ngày này. Công việc bận rộn của chủ nhân một bữa tiệc chắc chắn sẽ khiến bạn cảm thấy ngày Valentine buồn chán sẽ qua đi nhanh chóng.
  • 4
    Tham gia một bữa tiệc

    Nếu như bạn sợ sự bận rộn khi phải tổ chức một bữa tiệc sẽ càng làm bạn chán nản, đừng ngần ngại tham gia một bữa tiệc nếu như bạn được một dù cho ở đó có đầy rẫy những cặp đôi đang tình tứ, tuy nhiên cũng không thể bỏ qua được cơ hội cho bạn tìm một Mr.Right và chuẩn bị cho mùa Vanlentine không cô đơn vào năm sau.
  • 5
    Dùng rượu giải sầu
     
     

    Men rượu có thể giúp bạn nhanh chóng quên đi nỗi cô đơn thường trực trong ngày này. Hãy tự cho phép mình thưởng thức một ly rượi hay một lon bia và tận hưởng một buổi tối thư thái của một người độc thân.
  • 6
    Xem một bộ phim mới
     
    Tại sao không bắt đầu ngồi xem bộ phim mà bạn đã muốn xem từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Đây là thời điểm tốt nhất để thưởn thức một bộ phim mới. Suy cho cùng thì bất cứ thứ  gì mang đến cho bạn cảm giác mới mẻ sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc xoa dịu nỗi buồn của một Valentine cô đơn. 
  • 7
    Ở nhà

    Nếu như bạn không muốn nhìn thấy ánh sáng trong ngày 14/2 thì cũng không có gì là là. Hãy quên chuyện đi chợ, nấu nướng, mà thay vào đó gọi đồ ăn nhanh đến nhà, sau đó ngồi nhấm nháp trong phòng khách với điện thoại để chế độ silent, tận hưởng một ngày 14/2 yên bình hết sức có thể.
  • 8
    Đối xử tốt với bản thân mình

    Tại sao không thử một lần phung phí tung trời cho bản thân nhỉ, hãy mua chiếc áo khoác mà bạn rất muốn mua nhưng chưa dám, hoặc lướt qua vài của hàng và tìm cho mình một đôi giày mới.
  • 9
    Lên lịch cho một kỳ nghỉ
     
     
    Hãy quên chuyện quần áo, giày dép ở trên đi nếu như bạn có một vài ngày nghỉ trước và sau lễ tình nhân, hãy thoải mái tặng cho mình một kỳ nghỉ. Du lịch là một trong những cách hiệu quả nhất để tránh xa khỏi nỗ buồn của sự cô đơn. Đến một thành phố xa là và bắt đầu cuộc chuyến đi khám phá những điều mới mẻ. Chắc chắn bạn sẽ quên Valentine là ngày nào luôn.
  • 10
    Tập thể dục

    Trong khi mọi người đang hành hạ cơ thể với tấn Carbon hydrat và đường,tại sao bạn không đến phong tập Gym và chuẩn bị cho mình một body thật chuẩn để cưa cẩm ai đó trong mùa hè này
  • 11
    Thống kê số tiền mà mình đang tiết kiệm được
     
     

    Nhiều người có thể cho rằng sự lãng mạn là vô giá, nhưng hãy quên triết lý này đi, ít nhất là trong ngày hôm nay. Nếu bạn đang cô đơn, hãy ngồi xuống, thả lỏng và nhớ lại xem độc thân đã giúp bạn tiết kiệm được bao nhiêu tiền: không tốn tiền cho những món quà đất đỏ, không phải lo lăng cho những bữa ăn xa xỉ…
  • 12
    Hài lòng với sự độc thân

    Suy chi cùng thì độc thân cũng mang đến cho bạn vô số lợi ích ví dụ như không cần phải tranh cãi về những vẫn đề lặt vặt, thoải mãi bày bừa đồ đạc trong nhà mà không sợ bị ai đó trông thấy và đánh gia, và cũng có thể là mặc những gì bạn muốn mà không cần phải để ý đến con mắt thẩm mỹ của người khác…
    Hãy giành thời gia trong ngày Valentine để tự hài lòng với sự độc thân của mình và hạnh phúc với một số niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà nó mang lại.
  • 13
    Làm như ngày Valentine không tồn tại

    Thay vì lo lắng tìm xem cách nào để vượt qua một ngày Valentine buồn chán, tại sao bạn không quên luôn nó đi, coi đó là một ngày bình thường như bao ngày khác. Thay vì bị đeo đuổi bởi những câu hỏi như nên đi đâu, nên làm gì, hãy thoải mãi làm những việc như bạn vẫn làm mọi ngày.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]