Bí quyết... Xuân

Nói đến mùa xuân thì không thể không nhắc tới phái đẹp, bởi theo một cách ví von nào đó thì họ chính là một phần tạo nên nét dịu dàng, tươi mới và căng tràn sức sống của mùa xuân.

15.6299

Mùa xuân đến, thiên nhiên bừng tỉnh sau một giấc ngủ dài, sự chuyển mình của vạn vật là dấu hiệu thông báo khoảnh khắc hoán đổi giữa năm cũ và năm mới. Nói đến mùa xuân thì không thể không nhắc tới phái đẹp, bởi theo một cách ví von nào đó thì họ chính là một phần tạo nên nét dịu dàng, tươi mới và căng tràn sức sống của mùa xuân.

Làm mới mình cũng là một cách "rũ bỏ" những điều không may của năm cũ. Với quan niệm đó, chuyện làm đẹp của phụ nữ không chỉ đơn giản là thay đổi về ngoại hình, với ý nghĩa sâu xa hơn, làm đẹp là để đón chào những điều tốt đẹp và may mắn. Ngày nay, phụ nữ không thiếu lựa chọn trong thời trang và làm đẹp bởi sự đáp ứng ngày càng nhiều hình thức chăm sóc nhan sắc từ các spa, trung tâm thẩm mỹ... Tuy nhiên, không ít bạn trẻ "khó xử" bởi "cung" quá nhiều nên chưa biết lựa chọn hình thức làm đẹp nào phù hợp nhất cho mình.

Mascara cho đôi mắt quyến rũ

Với phái đẹp, đôi mắt là một thế giới đầy thách thức bởi việc trang điểm cho "cửa sổ tâm hồn" không đơn giản chút nào. Hoa hậu phụ nữ VN Thanh Hằng chia sẻ: Công việc của Hằng thường xuyên phải sử dụng mỹ phẩm, đặc biệt là những buổi trình diễn thời trang hay chụp hình quảng cáo, Hằng trang điểm khá đậm. Vì thế, ngày thường Hằng muốn cho da được nghỉ ngơi bằng một lớp phấn má hồng nhẹ nhàng. Vào những dịp đặc biệt như lễ Tết thì Hằng kẻ thêm đường mắt nước giúp mắt trông to hơn, chải mascara dày hơn giúp mắt long lanh hơn. Nếu bạn thích phong cách "bạo" hơn một chút vào những dịp vui này hãy thử cảm giác thú vị cùng thỏi son màu đỏ tươi. Hằng thường sử dụng màu son tươi hơn, có thể là màu cam tươi hoặc đỏ, nhìn sẽ rực rỡ lắm.

Những ngày Tết ở Hà Nội thường rất lạnh, vì thế nhiều bạn gái không cảm thấy tự tin khi mặc váy. Riêng Hằng thì rất "kết" loại trang phục điệu đà này. Hằng thấy các bạn trẻ bây giờ có gu ăn mặc và "mix" trang phục rất đẹp. Họ thường mặc váy ngắn với quần legging hoặc tất dạ khá dày dặn, vừa tạo được phong cách vừa có thể giữ ấm. Theo Hằng, đó là "thượng sách" nếu bạn nào thích mặc váy vào mùa lạnh.

Nhiều bạn gái cảm thấy "lo ngay ngáy" về chuyện tăng cân vào dịp "tiệc tùng" ngày Tết. Bản thân Hằng không lo lắng đến vấn đề này, thường những bữa tiệc càng vui thì Hằng lại càng ăn ít. Tính Hằng "ham vui" nên chỉ thích tham gia vào những trò chơi làm cho không khí vui nhộn hơn thôi, không "mặn mà" với chuyện ăn uống cho lắm. Bên cạnh đó, Hằng cũng lên chế độ ăn uống cho riêng mình. Hằng luôn nói "không" với chất béo nên suốt 8 năm nay, Hằng vẫn giữ được dáng chuẩn, thể hình không thay đổi 1 centimet nào.

Áo khoác dạ cổ lông quý phái

Người mẫu Thúy Hằng chia sẻ: Vào dịp đón Xuân, phái đẹp ai cũng thích làm mới mình qua cách trang điểm, ăn mặc..., dù là những chi tiết rất nhỏ nhưng cũng phải "lạ" so với ngày thường. Tuy nhiên, không ít bạn cảm thấy băn khoăn vì những rắc rối nho nhỏ mỗi khi làm điệu cho mình. Những ngày Tết truyền thống ở Hà Nội, thời tiết lạnh khiến da khô nên việc trang điểm lại càng khó khăn hơn. Để khắc phục được điều đó, Hằng nghĩ các bạn nên chú ý uống nhiều nước (khoảng 2 lít nước/ ngày), thường xuyên dùng kem dưỡng da giàu độ ẩm vào ban đêm và trước khi trang điểm. Mùa này các bạn cũng nên dùng kem nền dạng nước để bổ sung độ ẩm cho da. Làn da mềm mượt khiến công việc trang điểm diễn ra suôn sẻ và đạt hiệu quả cao.

Hằng không phải là người quá cầu kỳ trong cách ăn mặc. Tuy nhiên, vào dịp Tết, trang phục của Hằng cũng khá "điệu". Thời tiết mặc dù đã chớm xuân nhưng vẫn khá lạnh, Hằng thường chọn những gam màu ấm và nóng, trang điểm tươi tắn. Năm nay mốt áo lông hoặc giả lông vẫn được ưa thích, Hằng rất thích mặc cùng với áo khoác dạ có cổ lông. Sự kết hợp này phù hợp với bạn trẻ thích phong cách quý phái và lịch sự.

Nghỉ Tết cũng là dịp người ta tổ chức nhiều bữa tiệc, thật khó tránh khỏi sự "quá đà" khi ăn uống nên không ít bạn gái lo lắng vấn đề tăng cân. Những đồ ăn nếp hoặc món ăn nhiều chất béo đều dễ khiến bạn "vượt định mức", vì vậy cách duy nhất là các bạn hãy cố gắng hạn chế "đụng chạm" đến những loại thức ăn này. Ngày Tết thường ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ cũng làm cho cơ thể của bạn thay đổi nhiều, vì vậy hãy cố gắng sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý nhất.  

Bích Kiều

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]