Bí quyết "yêu" sung mãn của ông bố già nhất thế giới

GiadinhNet - Mặc dù đã ở cái tuổi "gần đất xa trời" nhưng ông lão Ramjit Raghav ở miền Bắc Ấn Độ vẫn có thể làm hài lòng vợ trong chuyện chăn gối và cho ra đời hai đứa con trai khỏe mạnh.

15.6004

Người cha già nhất thế giới bên vợ và con trai. Ảnh minh họa.

 
Ông Ramjit Raghav nhận được danh hiệu "ông bố già nhất thế giới" vào năm 2010 khi cậu con trai đầu lòng chào đời ở tuổi 94. Mặc dù nói rằng một con là đủ, ông lão Ramjit và người vợ kém 40 tuổi vẫn tiếp tục chào đón đứa con thứ hai vào năm 2012. Ramjit thừa nhận rằng ông rất tự hào vì có hai đứa con khỏe mạnh ở tuổi "gần đất xa trời" này và nhiều hàng xóm vẫn thường ghen tị với sự "trai tráng" của ông.
 
"Tôi có thể quan hệ 3-4 lần trong một đêm. Những người hàng xóm tỏ ra ghen tị và họ luôn hỏi tôi bí quyết nhưng tôi đều nói rằng đó là ý định của Chúa. Tôi mạnh khỏe và có thể "vui vẻ" với vợ mình. Tôi nghĩ điều quan trọng đối với một cặp vợ chồng là sinh hoạt tình dục đều đặn. Khi vợ "yêu cầu", tôi có thể đáp ứng bất cứ lúc nào", ông Ramjit cho biết.

Người cha năm nay đã 97 tuổi này cũng tiết lộ rằng việc ăn quả hạnh nhân, bơ và sữa hàng ngày giúp ông duy trì được sự sung mãn như thanh niên. Trong số đó, bơ - loại quả được người Aztec gọi là "tinh hoàn của cây" vì luôn có 2 quả đi liền nhau đã được chứng minh là rất tốt đối với sức khỏe người già. Trái bơ có chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng chất bao gồm canxi, sắt, đồng, magie, phốt pho, kali, natri, kẽm mangan và selen. Loại quả này cũng rất giàu chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa hình thành các gốc tự do dẫn đến gây ung thư, đục thủy tinh thể, lão hóa da; do đó nó giúp duy trì làn da săn chắc, ngăn ngừa hoặc trì hoãn bệnh tim, thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn. Các chuyên gia y tế đã kết luận rằng, bất cứ điều gì giúp tim và tuần hoàn máu đều có thể giúp mang lại cho con người một cuộc sống tình dục lành mạnh.

D.H (tổng hợp)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]