Bị tiểu đường kiêng ăn, hạ đường huyết cấp

Nhiều bệnh nhân tiểu đường hay có sai lầm là ăn ít, nhịn ăn, ăn không đủ dinh dưỡng... khiến người gầy sút, thiếu năng lượng.

15.6163

Ông Nguyễn Văn B. (73 tuổi, ở Phú Xuyên, Hà Nội) bị bệnh tiểu đường đã lâu. Chẳng hiểu mỗi lần đi khám bác sĩ tư vấn thế nào nhưng ông hay ăn uống theo chế độ riêng của mình như kiêng thịt chó, thịt ngan, bánh ngọt, sữa, hoa quả ngọt...
 
Bình thường ông vẫn ăn sáng, nhưng có lúc quên hoặc bận việc thì thôi luôn. Sức ăn của ông khoẻ, nhưng nhớ ra bệnh của mình, ông thường dừng ăn ở mức thòm thèm. Hôm vừa rồi, đang ở chuồng lợn, ông lảo đảo rồi ngã vật ra. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ xác định ông bị hạ đường huyết cấp.

Lời bàn: Theo BSCK II Đinh Thị Kim Liên, Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bệnh nhân bị tiểu đường không cần ăn kiêng khem quá mức.
 
Nhiều bệnh nhân tiểu đường hay có sai lầm là ăn ít, nhịn ăn, ăn không đủ dinh dưỡng... khiến người gầy sút, thiếu năng lượng.
 
Thực ra, hạ đường huyết cũng nguy hiểm không kém gì tăng đường huyết. Người tiểu đường vẫn cần ăn đủ cơm, thịt, cá, rau, đặc biệt, phải ăn đúng giờ, không được nhịn ăn để tránh bị hạ đường huyết cấp.
 
AloBacsi.vn
 Theo Kiến thức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]