Bị tiểu đường thai kỳ nên sinh mổ hay sinh thường?

(Kiến Thức) - Nếu với chế độ ăn uống của em có thể kiểm soát được lượng đường trong cơ thể thì thai kỳ vẫn phát triển bình thường, không ảnh hưởng đến việc sinh đẻ.

15.5869
Hỏi: Tôi đang mang tuần thứ 26, bị tiểu đường thai kỳ, ở mức độ thấp. Bác sĩ khuyên tôi về chế độ ăn uống và chưa cần phải uống thuốc. Xin bác sĩ tư vấn giúp, với tình trạng như vậy thì sau này tôi nên sinh mổ hay sinh thường để an toàn cho mẹ và con? - Trần Thanh Nga (quận 5, TPHCM).
 Ảnh minh họa.
TS.BS Huỳnh Thị Thu Thủy, nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ TPHCM: Nếu với chế độ ăn uống của em có thể kiểm soát được lượng đường trong cơ thể thì thai kỳ vẫn phát triển bình thường, không ảnh hưởng đến việc sinh đẻ
Còn mổ hay sinh ngả âm đạo phụ thuộc vào nhiều lý do sản khoa khó có thể dự đoán được trong thai kỳ sớm. Khi gần sinh, vào chuyển dạ thì dự đoán sẽ đúng hơn.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]