Biện pháp phòng ngừa đau nửa đầu ở trẻ

Theo các bác sĩ, không chỉ người lớn mới bị tác động bởi những cơn đau nửa đầu, nhiều trẻ nhỏ và thanh thiếu niên cũng bị những biểu hiện của chứng bệnh này.

0

Theo các bác sĩ, không chỉ người lớn mới bị tác động bởi những cơn đau nửa đầu, nhiều trẻ nhỏthanh thiếu niên cũng bị những biểu hiện của chứng bệnh này.

Trong khi chưa có biện pháp nào chắc chắn để phòng ngừa đau nửa đầu, Học viện bác sĩ gia đình Mỹ đã đưa ra một số lời khuyên giúp phòng ngừa đau nửa đầu ở trẻ, bao gồm: ăn uống đều và không bỏ qua bất cứ bữa ăn nào; duy trì lịch ngủ thường xuyên; nên tập thể dục đều đặn và thích hợp; nhận biết được những yếu tố khởi phát gây đau nửa đầu (ví dụ, các yếu tố như căng thẳng hoặc gắng sức) và cố gắng tránh các yếu tố gây khởi phát này; xác định những loại thực phẩm có thể gây khởi phát đau nửa đầu, như sôcôla, cafêin, pho-mát và thịt chế biến sẵn; hỏi ý kiến thầy thuốc chuyên khoa nhi về biện pháp điều trị nếu đau nửa đầu không thể kiểm soát được bằng các biện pháp khác.

Đức Trọng(Theo HealthDay News, 10/2009)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]