Blogger bị ung thư truyền cảm hứng sống

SKĐS - Năm 15 tuổi, Sutton được chẩn đoán ung thư ruột kết. Trải qua thời gian thất vọng, em đã lập một danh sách gồm 46 việc cần làm trước khi chết

0

Một blogger tuổi teen tên là Stephen Sutton, 19 tuổi, ở Burntwood, Staffordshire, nước Anh vừa nhắn lần cuối lên mạng xã hội từ biệt mọi người.

Stephen Sutton

Năm 15 tuổi, Sutton được chẩn đoán ung thư ruột kết. Trải qua thời gian thất vọng, em đã lập một danh sách gồm 46 việc cần làm trước khi chết, trong đó có nhảy dù, chụp ảnh với voi, đánh trống trước 90.000 khán giả..., một việc có ý nghĩa nhất là quyên góp được 1 triệu bảng cho quỹ Teenage Cancer Trust cho thiếu niên bị ung thư.

Ngày 22/4, em đã lên mạng chào từ biệt mọi người và cho biết tình hình sức khỏe của mình trở nên xấu đi, em đã hoàn thành được 35 điều muốn làm trong cuộc đời. Sutton cho biết, trong thời gian tới, gia đình sẽ là người cập nhật thông tin của em trên mạng xã hội. 

TH (Theo Telegraph)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]