BMW, Audi và Mercedes ganh đua khốc liệt trong phân khúc xe sang

ANTĐ - Ba hãng xe nước Đức đều cho thấy thực lực của mình trong phân khúc xe sang, sau khi tất cả đều có mức tăng ấn tượng trong 4 tháng đầu năm 2014.

31.2032

Doanh số tháng 4 vừa qua của BMW đã đi vào lịch sử khi tăng đến 8% so với cùng kì năm ngoái. Trong 4 tháng đầu năm, hãng xe xứ Bavarians đã bán được lượng xe cao hơn 11% so với cùng kì năm ngoái, đạt doanh số tổng cộng 569.100 chiếc. Con số này khiến BMW tiến gần hơn đến mục tiêu bán được 2 triệu xe trên toàn thế giới trong năm nay.

Hai phiên bản đắt hàng nhất không có gì ngạc nhiên là 3 và 5 series, tăng lần lượt 3.9 và 4.2% với doanh số cụ thể trong 4 tháng đầu là 153.623 chiếc và 122.510 chiếc. Xe SUV cũng rất được ưa chuộng, dẫn đầu là X1 với doanh số 55.342 chiếc, theo sau là X3 với 53.098 chiếc và X5 tăng 20.8% lên 42.753 chiếc.


Mercedes, Audi và BMW luôn bám đuôi nhau về doanh số bán xe


Tuy nhiên, những đối thủ của BMW thậm chí còn có mức tăng ấn tượng hơn. Audi, hiện đứng thứ hai sau BMW trong các nhà sản xuất xe sang, đã có mức tăng 12% trong tháng và đạt mức 149.050 chiếc. Mercedes thậm chí còn tăng đến 14%, đạt doanh số 133.077 chiếc.

Nếu tính từ đầu năm 2014 đến nay, BMW vẫn dẫn đầu với 569.100 chiếc, theo sau là Audi với 561.900 chiếc và Mercedes đứng thứ 3 với 507,353 chiếc.

Những tháng tới, mọi chuyện sẽ còn trở nên thú vị hơn với sự xuất hiện các mẫu xe mới ở tất cả các hãng. BMW sẽ có 2 Series Active Tourer, xe điện i3 ở Mỹ, 4 Series Gran Coupe và mui trần cũng ra mắt sau đó và tất cả những mẫu xe này đều có tiềm năng rất lớn.

Mặt khác, Audi cũng có mẫu xe A3 Sedan hoàn toàn mới sắp được ra mắt ở Mỹ với giá cả và thiết kế rất hấp dẫn. Điều tương tự cũng xảy ra với Mercedes khi hãng xe này tiếp tục tăng doanh số đánh kể nhờ mẫu xe giá rẻ CLA-Class, thậm chí đây còn có thể là chiếc xe dẫn đầu doanh số trong năm nay.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]