BMW “lạc quan thận trọng” sau 1 năm thành công

15.6004
Hãng sản xuất xe hơi hạng sang của Đức là BMW ngày 19/3 cho biết họ “lạc quan thận trọng” về kết quả kinh doanh trong năm 2013 khi mà hãng này kỳ vọng doanh thu của hãng bắt kịp với các mức kỷ lục đạt được năm 2012.

Trong một tuyên bố, quan chức điều hành của BMW là Norbert Reithofer cho hay: “Sau khi trải qua năm 2012 kỷ lục, triển vọng của BMW đối với năm báo cáo hiện nay là lạc quan thận trọng dựa trên các mục tiêu đầy tham vọng đã ấn định trong bối cảnh môi trường kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn và biến động. Chúng tôi đặt mục tiêu một mức tăng trưởng hơn nữa về doanh số trong năm nay và vì vậy, sẽ hướng tới một khối lượng doanh số kỷ lục mới.”

Tuy nhiên, ông cảnh báo lợi nhuận của hãng nhiều khả năng vẫn ở mức ổn định. Ông cho rằng: “Do mức chi phí cao dành cho các công nghệ và mẫu xe mới cũng như việc đầu tư vào mạng lưới sản xuất, chúng tôi dự kiến lợi nhuận trước thuế của hãng chỉ ở mức như năm 2012.”

Như đã thông báo hồi tuần trước, lợi nhuận ròng của BMW đã tăng 4,4%, đạt 5,122 tỷ euro (6,6 tỷ USD) trong năm 2012 và lợi nhuận sau thuế của hãng tăng 5,9%, đạt 7,819 tỷ euro. Lượng xe giao cho khách hàng của BMW tăng 10,6%, đạt 1,845 triệu chiếc còn doanh thu tăng 11,7%, đạt 76,848 tỷ euro.

BMW tiết lộ do nhu cầu đối với xe do hãng sản xuất tăng mạnh nên hãng có kế hoạch tiếp tục đầu tư thúc đẩy công suất trong năm 2013. Mục tiêu của BMW là bán hơn hai triệu chiếc xe mỗi năm kể từ năm 2016.

Ngoài ra, hãng xe này còn khẳng định, chi phí phát triển công nghệ mới và xe concept sẽ tiếp tục tăng lên. Riêng năm 2013, BMW sẽ giới thiệu bảy mẫu xe mới”./.  

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]