Bỏ giải nhưng vẫn duy trì đội bóng?

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi nhận được văn bản từ BTC giải yêu cầu xác nhận việc không tiếp tục tham dự V-League 2013 như thông cáo báo chí gửi các phương tiện truyền thông vào ngày 20/8, lúc 19h00 chiều qua, lãnh đạo CLB XMXT.SG đã phúc đáp VPF bằng công văn chính thức.

0

Trong bản công văn này, XMXT.SG khẳng định sẽ không tiếp tục tham dự V-League 2013, nhưng vẫn sẽ duy trì đội bóng để chuẩn bị cho giải đấu tứ hùng tại Uganda vào đầu tháng 10/2013.

Tương tự thông cáo báo chí gửi các phương tiện truyền thông trước đó một ngày, bản công văn gửi VPF hôm qua của XMXT.SG cũng lên án quyết định trừ 4 điểm mà Ban Kỷ luật áp dụng với CLB này.

Bên cạnh việc phê bình chỉ trích VPF, XMXT.SG còn liệt kê một loạt trận đấu mà họ cho rằng có “rất nhiều sự cố xảy ra từ công tác trọng tài đến thái độ thi đấu của các cầu thủ”, khiến “giới truyền thông và người hâm mộ đã lên tiếng phản đối kịch liệt”, nhưng “BTC giải lại không hề có bất cứ hình thức kỷ luật nào”.

Lãnh đạo XMXT.SG (phải) khẳng định việc CLB này thua K.KG chỉ thuần túy vì lý do chuyên môn. Ảnh: Dương Thu

Đấy là các trận đấu V.NB thắng SHB.ĐN 4-1 ở vòng 8 ngày 5/5/2013, trận ĐT.LA thắng SHB.ĐN 3-2 ở vòng 19 ngày 11/8/2013 và trận SLNA thắng ĐT.LA 8-0 ở vòng 14 ngày 30/6/2013. Đặc biệt, XMXT.SG nhận xét các cầu thủ ĐT.LA ở trận thua 0-8 trước SLNA là “đã thi đấu với tinh thần bạc nhược, xem thường khán giả và người hâm mộ trên cả nước”.

Bên cạnh đó, XMXT.SG còn nhắc lại việc VFF và VPF không ra tay xử lý tình trạng “một ông chủ 2 đội bóng” từ mùa giải 2012 như kiến nghị của SG.XT (tên cũ của XMXT.SG-PV), dẫn tới kết quả bất lợi cho XMXT.SG ở mùa giải 2012.

Với những lý do và dẫn chứng như thế, XMXT.SG đề nghị VFF, VPF và BTC xem xét lại mức án trừ 4 điểm dành cho XMXT.SG “như thế đã công tâm, công bằng chưa so với các CLB vừa nêu trên”. Trên cơ sở này, XMXT.SG khẳng định “không còn niềm tin với VFF, VPF và BTC giải”, và xác nhận “quyết định không tham gia tiếp giải VĐQG Eximbank 2013”.

Lãnh đạo XMXT.SG cũng khẳng định sẽ không làm đơn khiếu nại như gợi ý của Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, vì tự nhận thấy không cần thiết và không có bất cứ sai phạm nào.

Mặc dù XMXT.SG khẳng định chắc chắn sẽ không tiếp tục tham dự V-League 2013 như vậy, nhưng sự thực là chiều qua các cầu thủ XMXT.SG vẫn ra sân luyện tập bình thường.

Thậm chí, còn có thông tin cho biết trước khi XMXT.SG gửi công văn phản hồi VPF vào chiều tối qua, “một vài” lãnh đạo của CLB này đã liên lạc qua điện thoại với đại diện VPF để xác nhận rằng họ vẫn sẽ tham gia 2 vòng cuối của V-League mùa này.

V.P
Thể thao & Văn hóa

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]