Bố mẹ da đen sinh con da trắng thuần chủng

15.565

Một cặp vợ chồng người da đen ở Anh vừa sinh hạ được một em bé da trắng thuần chủng, mắt xanh, tóc vàng và xinh đẹp như thiên sứ.

Người cha tên Ben, 44 tuổi nhân viên tư vấn dịch vụ khách hàng và mẹ bé là Angela, 35 tuổi đều là người da đen gốc Nigeria. Thế hệ trước của cặp vợ chồng này đều không có tiền sử kết hôn với người da trắng và 2 đứa con đầu của họ cũng có nước da sẫm màu.

Cặp vợ chồng da đen và cô con gái da trắng, tóc vàng Nmachi. Ảnh: The Sun

Người chồng cũng khẳng định, 2 vợ chồng rất thương yêu và chung thủy với nhau nên không có chuyện “ăn nem” của chị vợ.

Các chuyên gia di truyền nhân loại của Trường ĐH Oxford xác nhận em bé không bị bạch tạng, hoàn toàn khỏe mạnh và đích thực là người da trắng thuần chủng.

Bé Nmachi đẹp như một thiên thần. Ảnh: The Sun
Trước đó, cặp vợ chồng này đã có đứa lớn 4 tuổi và đứa thứ hai, 2 tuổi. Ảnh: The Sun

Giáo sư Bryan Sykes thuộc Đại học Oxford, một chuyên gia gene học hàng đầu ở Anh, cho rằng đây là một ca sinh nở lạ thường: “Những người đa sắc tộc có thể sinh con có màu da sáng hơn, khiến cho các thế hệ sau có làn da khác bố mẹ. Điều này có thể do nhiều gene hỗn hợp tạo thành. Nhưng người Nigeria ít có gene hỗn hợp như vậy. Quy luật về gene vẫn còn là điều bí ẩn trong nhiều trường hợp”.

Một trường hợp sinh nở kỳ lạ khác cách đây 5 năm khi Kylie Hodgson, một phụ nữ đa sắc tộc, đã cho ra đời cùng lúc 2 bé gái mang 2 màu da khác nhau: trắng và đen ở Nottingham (Anh). Bản thân Kylie và bố bọn trẻ đều là những người mang trong mình 2 dòng máu: Âu và Phi.

Theo thống kê của các chuyên gia, 1 triệu trường hợp mới có một trường hợp sinh đôi 1 trắng 1 đen. Xác suất xảy ra thường xuyên hơn nếu người mẹ thụ thai cùng một lúc với 2 người đàn ông thuộc 2 chủng tộc khác nhau.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]