Sở KHCN cho biết, hiện có nhiều giả thuyết về nguyên nhân
vết thương trên mình cụ rùa như: Bị rùa tai đỏ cắn, do móc câu chùm của người câu trộm cá, do ma sát với một số vật cản trong hồ, do nhiễm trùng dẫn đến
hoại tử... nhưng nguyên nhân thực sự dẫn đến vết thương cụ rùa chưa được xác định.
Sở KHCN đề xuất TP cho
bổ sung nước vào hồ; kiểm tra việc thoát nước thải,
chất thải vào hồ; hạ thấp 2 đường ống dẫn nước của đền Ngọc Sơn không để cản trở đường đi của cụ rùa; sửa chữa các kè bờ hồ; ngăn chặn người câu trộm cá.
Hiện thiết bị bắt rùa tai đỏ đã được chế tạo xong và đặt thử nghiệm tại hồ Văn Quán, nhưng trong 5 ngày qua chưa đạt hiệu quả tốt.