Phân tích kết quả của 90 mẫu thử nghiệm ngẫu nhiên ở phụ nữ trên các nước như Trung Quốc và Tanzania thì những phụ nữ bổ sung dưới 10 mg sắt mỗi ngày có khả năng sinh con có nguy cơ thiếu máu và thiếu cân rất cao. Còn những phụ nữ bổ sung từ 10 mg đến tối đa 66 mg sắt mỗi ngày có thể giảm được khả năng sinh con thiếu cân và thiếu máu.

Trọng lượng của trẻ sơ sinh có thể tăng thêm 15 g khi bổ sung 10 mg sắt mỗi ngày. Và tỉ lệ các trẻ sinh thiếu cân là rất cao ở những nước còn nghèo và thiếu điều kiện chăm sóc các bà mẹ. Nhưng các nhà nghiên cứu không tìm thấy sự liên quan giữa nguy cơ sinh non và việc bổ sung thiếu sắt. Kết luận từ nghiên cứu là phụ nữ mang thai nên bổ sung sắt từ thực phẩm cũng như từ viên bổ sung sắt để giảm thiểu các nguy cơ này.

BT (Theo BBC)


Video đang được xem nhiều