Bỏ túi 3 cách làm đồ chơi xinh xắn mà dễ dàng cho bé yêu

Với 3 cách làm đồ chơi đơn giản, rất dễ dàng này, các mẹ sẽ chẳng còn lo con mình tiếp xúc với những loại đồ chơi không rõ nguồn gốc, hại đến sức khỏe bé yêu nữa.

15.5968

Đồ chơi là thứ luôn gắn liền với tuổi thơ của bé yêu, tuy nhiên, ngày nay thì nhiều bà mẹ lại lo sợ mua đồ chơi ở ngoài thị trường sẽ không rõ nguồn gốc sẽ làm hại đến sức khỏe của con mình. Thay vì mất tiền mua, mẹ hãy xem 3 cách làm đồ chơi dưới đây, bé sẽ tha hồ chơi đùa mà mẹ lại bớt đi được một nỗi lo lớn.

Chú quái vật há miệng dễ thương

Nguyên liệu

- Giấy bìa

- Ghim

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn cắt giấy bìa thành 6-8 miếng giấy có kích thước 3x14cm. Sau đó, bạn đục 3 lỗ đều nhau như hình cho tất cả các miếng giấy.

  • 2

    Để lắp ráp thành chú quái vật, bạn đặt giấy thành hình chữ X, sau đó đính ghim vào giữa. Tiếp tục gắn các hình chữ X nối tiếp nhau.

    Ở hình cuối cùng, bạn cắt bìa thành hình zig-zag để làm miệng. Gắn nốt 2 miếng bìa cuối cùng vào, vẽ thêm mắt là hoàn thành.

Thành phẩm

Bạn xem này, những tờ giấy bìa cứng lại biến thành một chú quái vật đáng yêu rồi, cách làm đồ chơi này quá đơn giản phải không. Vì thế đừng vội vứt những tấm bìa các tông đi nhé. Ban đầu có thể bé sẽ hơi sợ vì hình ảnh này, nhưng nếu quen rồi, chắc chắn bé sẽ rất thích thú cho mà xem.

Hộp diêm chúc ngủ ngon

Nguyên liệu

- Mẫu hộp diêm

Mẫu 1

Mẫu 2

 
  • 1

    Với cách làm hộp diêm này, bạn chỉ cần cắt mẫu ra, rồi dán các góc lại với nhau tạo thành hộp hình chữ nhật

  • 2

    Tiếp đến, bạn chỉ cần cắt rời những con vật trang trí ra rồi dán vào thân hộp diêm sẽ vô cùng đáng yêu.

Thành phẩm

Đây là cách làm đồ chơi handmade đơn giản nhất mà bạn có thể thực hiện, chỉ cần 2 bước cắt dán là bạn đã có hộp diêm chúc ngủ ngon cho bẻ yêu rồi. Ngoài cách làm này, bạn có thể xem cách làm hộp quà được kết từ bao diêm rất lạ mắt và độc đáo. Bạn có thể xem chi tiết tại: http://www.lamsao.com/la-mat-hop-trang-tri-lam-tu-vo-diem-p214a93716.html

Sư tử làm từ bông len

Nguyên liệu

- 2 miếng bìa hình chữ C

- Len hồng, đen, vàng, cam

- 2 cây bút chì, kéo

 
  • 1

    Đầu tiên, bạn đặt chồng 2 miếng bìa với nhau. Cuộn phần len hồng lên phần cong của 2 miếng bìa, sau đó quấn một ít len đen ở dưới.

  • 2

    Quấn chồng len trắng lên trên phần len đen, chú ý phần len trắng phải ít hơn phần len hồng đã quấn nhé!

  • 3

    Quấn len vàng dày bọc ngoài toàn bộ phần len vừa quấn, sau đó quấn thêm một ít len đen ở chính giữa.

  • 4

    Đặt 2 cây bút chì chéo nhau như hình, sau đó quấn len cam cố định bút chì lại. Quấn 3 dải len hồng thành 3 hướng.

  • 5

    Rút bút chì ra, luồn kéo vào giữa 2 miếng bìa rồi cắt ra. Bạn sẽ cần tỉa một chút để chú sư tử trông xinh xắn hơn nhé!

Thành phẩm

Giờ thì bạn chỉ việc mang chú sư tử ra cho bé yêu chơi thôi nào, món đồ chơi này được làm từ len nên rất mềm mại, bạn sẽ chẳng còn lo con bị tổn thương bởi những đồ chơi cứng nữa. Khi bé chơi xong, bạn có thể làm thêm móc treo để treo lên tường cho sạch sẽ nhé.

Trên đây là 3 cách làm đồ chơi cho bé yêu đơn giản mà an toàn cho bé yêu, mẹ có thể xem thêm các cách làm đồ chơi cho bé khác để bỏ túi cho mình những bí kíp làm đồ chơi handmade nhé!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]