Brendan Rodgers phủ nhận việc tìm cách đẩy Andy Carroll đi

Rodgers nói ông không biết về bất kỳ hồ sơ mua bán nào đối với Andy Carroll và hài lòng với tiền đạo này.

15.6312
  •  

Sau khi Liverpool có trận hòa 0-0 với Tottenham tại M & T Bank Stadium vào ngày thứ Bảy. Rogers cho biết khi bạn thấy  Carroll chơi bóng ngày hôm nay cho thấy anh ấy làm việc rất tốt và hạnh phúc  ở Liverpool. Có rất nhiều thông tin về tương lai của anh ấy nhưng Caroll vẫn là một cầu thủ của Liverpool.

Cựu tiền đạo của Newcastle đã gặp nhiều khó khăn kể từ khi gia nhập Quỷ đỏ trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2011. Trong 42 lần ra sân anh chỉ ghi được 7 bàn thắng một hiệu suất ghi bàn ngược lại với thời kỳ đang khoác áo Newcastle, cũng trong mùa bóng đó anh đã có 11 bàn thắng sau 19 trận. Tuy nhiên, Carroll đã chứng tỏ được tiềm năng và giá trị của mình trong những trận đấu quan trọng cho Liverpool và ở đội tuyển  Anh. Mặc dù tràn đầy cảm giác phong cách chơi của Carroll không phù hợp với sơ đồ chiến thuật của mình, Rodgers vẫn có niềm tin ở tiền đạo này.

”Anh ấy và những người khác nếu đem lại lợi ích cho câu lạc bộ chúng tôi sẽ xem xét., nhưng tôi chắc chắn không tìm cách để đẩy anh ấy ra khỏi CLB”- Rodgers khẳng định.

Một báo cáo cho thấy, West Ham đã đưa ra một cái giá kỷ lục của câu lạc bộ 17 trịệu để sở hữu Carroll. Rodgers thừa  nhận ông không biết nhiều về thông tin này.

Trong khi đó. Rodgers cũng không tham gia trực tiếp vào thương vụ mua sắm ngôi sao người Mỹ Clint Dempsey trong mùa hè này, mặc dù tuyên bố rằng ban lãnh đạo đã rất quan tâm đến việc bổ sung tiền vệ của Fullham. Khi được hỏi về thương vụ này, Rodgers nhanh chóng trả lời rằng không có thông tin cập nhật về vụ mua bán đó./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]