Phong cách thời trang của những năm 1960 đã “khơi nguồn cảm hứng” sáng tạo cho hai nhà thiết kế Dan và Dean Caten, khiến BST Pre-Fall 2013 mang đậm dấu ấn của sự cổ điển, hoài cổ nhưng không kém phần phá cách và mang hơi thở của hiện đại.
 

Khác với những mùa trước Dsquared2 thường đóng khung trong bảng màu vui tươi và những thiết kế gợi cảm thì trong BST này, gam màu trầm lại là chủ đạo: xám, đen, nâu, xanh navy, trắng, xanh lá cây, hồng phấn…đi cùng những kiểu dáng phá cách, tạo ấn tượng mạnh.

Các NTK của Dsquared2 đã tập trung dành cho những quý bà thành đạt ở lứa tuổi 40, vì thế, các thiết kế thiên về sự thanh lịch, lịch lãm, có phần kín đáo nhưng vẫn tạo sự gợi cảm và tôn lên vóc dáng của người phụ nữ. Các thiết kể nổi bật nhất trong BST là váy bút chì, đầm midi hoặc váy maxi, quần ống rộng, áo khoác cổ điển. Chất liệu chính là da, len cotton hoặc thun.

Nét độc đáo trong BST chính la sự pha trộn và phần tầng trong thiết kế như váy bút chì được “giấu” trong áo cánh; quần tây ống rộng cổ điển kết hợp với áo sơ-mi; áo khoác thể thao Chambray hay áo len mang phong cách thể thao… tạo ấn tượng cho BST.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thy Nguyễn - Ảnh: (mylifestylemude.blogspot.com; Style.com)