Bugatti sắp có siêu xe mới

VOV.VN - Hãng siêu xe của Pháp dự định sẽ thay thế Veyron bằng một chiếc xe hoàn toàn mới trong vài năm tới.

15.5827
Trong một buổi phỏng vấn với tạp chí Top Gear, ông Dr. Wolfgang Schreiber - Giám đốc điều hành của Bugatti đã cho biết rằng mẫu siêu xe mới sẽ "rất khác biệt so với Veyron và hoàn toàn mới". Tuy nhiên, ông tránh gọi nó là "hậu duệ" của Veyron do chiếc xe sẽ không có tốc độ tối đa vượt quá "người tiền nhiệm" của mình. Theo Schreiber, sẽ không có chiếc xe nào có thể trực tiếp "kế vị" Veyron, tuy nhiên mẫu siêu xe mới vẫn sẽ có một số tính năng vận hành đặc biệt.

Mẫu siêu xe mới sẽ không nhanh hơn và mạnh hơn Veyron Super Sport

Ngoài ra, ông Schreiber cũng hoàn toàn phủ nhận những tin đồn gần đây về một phiên bản Veyron mạnh hơn Super Sport. Ông cho biết: "Chúng tôi sẽ chắc chắn không sản xuất một mẫu 'siêu Veyron' hay Veyron Plus. Sẽ không còn phiên bản nào mạnh hơn - 1200 mã lực là quá đủ cho kỷ nguyên của Veyron và những phiên bản của nó". Schreiber đồng thời cũng tuyên bố rằng Bugatti sẽ không đưa vào sản xuất hàng loạt chiếc concept 4 cửa Galibier. Theo ông, việc tạo ra một mẫu xe tương tự như vậy sẽ làm giảm danh tiếng của Bugatti, vốn được coi là nhà sản xuất ra những siêu xe tối thượng.

Bugatti 16C Galibier concept năm 2009

Cuối cùng, ông Schreiber cho biết hãng sẽ tiếp tục sản xuất Veyron cho đến năm 2015, và sẽ cho ra mắt chiếc xe mới sau đó. Hiện nay, chỉ còn 45 chiếc Veyron sẽ được bán ra, trên tổng số 450 chiếc Bugatti sản xuất./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]