Bugatti trong giấc mơ của nhà thiết kế trẻ

Chiếc Bugatti TypeZero một chỗ ngồi với thiết kế theo phong cách Speedster này là giấc mơ của Marc Devauze, một sinh viên Pháp mới 21 tuổi.

15.6023

Những nhà thiết kế tài năng luôn có thiên hướng tìm về quá khứ để lấy cảm hứng thiết kế siêu xe của mình, chỉ cần họ đừng quên rằng chiếc xe được thiết kế để sử dụng trong hiện tại và cần đưa vào nó những công nghệ mới tiên tiến nhất.

Sinh viên thiết kế người Pháp Marc Devauze cũng đã nhìn vào quá khứ vinh quang của Bugatti và chọn chiếc xe đua thành công nhất của hãng xe danh tiếng này để lấy cảm hứng thiết kế, đó chính là chiếc Type 35 được xây dựng trong những năm 1920, với hơn 1.000 lần tham gia các giải đua, bao gồm cả các giải Grand Prix World Championship.
 
Và kết quả là chàng sinh viên trẻ trường ISD Valenciennes này đã xây dựng nên một siêu xe mới mang tên Bugatti TypeZero Concept.

Chỉ có một chỗ ngồi, siêu xe Bugatti TypeZero được thiết kế với bốn bánh xe vận hành bằng bốn động cơ điện sử dụng nguồn năng lượng từ hệ thống pin lithium-air có thể tháo rời.

Chiếc xe mang kiểu dáng và phong cách giống như một chiếc xe đua, với vị trí ghế ngồi ở trung tâm.

































0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]