Cà phê có thể làm giảm khả năng thụ thai

15.6014

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy thói quen uống cà phê và những đồ uống có chất caffeine khác có thể khiến khả năng thụ thai của nữ giới giảm.

Những phụ nữ uống nhiều chất caffeine có thể mất nhiều thời gian hơn so với những phụ nữ khác trong quá trình thụ thai. Ảnh minh họa: visualphotos.com.

Cà phê là một trong những đồ uống được ưa chuộng nhất thế giới do nó chứa caffeine, một chất kích thích.

Healthday cho biết, các nhà khoa học của Đại học Y khoa Nevada tại Mỹ tìm hiểu mối quan hệ giữa chất caffeine và khả năng thụ thai ở chuột. Khi quan sát những ống dẫn trứng của chuột, họ nhận thấy chất caffeine ngăn chặn sự co giãn cơ - một hoạt động giúp trứng di chuyển từ buồng trứng qua ống dẫn trứng để tới tử cung. Nếu trứng không tới được tử cung, hiện tượng thụ thai sẽ không xảy ra.

“Những thử nghiệm của chúng tôi được tiến hành trên cơ thể chuột, song với phát hiện mới chúng tôi có thể giải thích tại sao những phụ nữ đưa nhiều chất caffeine vào cơ thể thường mất nhiều thời gian hơn cho việc thụ thai so với những đối tượng phụ nữ khác”, Sean Ward, trưởng nhóm nghiên cứu, phát biểu.

Caffeine không chỉ tồn tại trong cà phê, mà còn hiện diện trong trà, sôcôla, nhiều loại dược phẩm và thực phẩm.

Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh rằng phát hiện của họ có thể giúp giới khoa học hiểu rõ hơn và điều trị hiệu quả hơn hiện tượng vô sinh cũng như một số biến chứng của quá trình thụ thai.

Trước kia người ta luôn nghĩ rằng trứng di chuyển qua ống dẫn với sự hỗ trợ của những lông mao. Nhưng trong nghiên cứu của nhóm Ward, các chuyên gia nhận thấy một số tế bào đặc biệt đảm nhận chức năng điều khiển hoạt động co bóp của vòi trứng để đẩy những quả trứng đi.

“Ngoài việc tìm ra lý do khiến phụ nữ khó thụ thai, phát hiện của chúng tôi còn giúp giới khoa học hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của ống dẫn trứng. Nhờ đó các bác sĩ sẽ điều trị chứng viêm vùng chậu và các bệnh truyền nhiễm qua đường sinh dục một cách hiệu quả hơn. Nó cũng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn hiện tượng chửa ngoài tử cung”, Ward nói.

Chửa ngoài tử cung là hiện tượng bào thai bị mắc kẹt và phát triển bên trong ống dẫn trứng của phụ nữ.

Minh Long

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]