Cà phê không hẳn gây cao huyết áp

Đó là kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Liwei Chen, tại Đại học Y tế Cộng đồng bang Louisiana (Mỹ) và các cộng sự. Nhóm đã tổng hợp số liệu qua khảo sát 170.000 người thường dùng cà phê từ ít hơn một tách đến nhiều hơn 5 tách/ngày, sau đó họ được theo dõi sức khỏe trong vòng 33 năm

15.6093

Kết quả cho thấy sau đó có 1/5 số người bị cao huyết áp nhưng không phát hiện sự khác biệt lớn lắm giữa những người uống hơn 5 tách cà phê/ngày so với nhóm rất ít uống cà phê. Tuy nhiên, những người uống từ 1-3 tách cà phê/ngày có nguy cơ bị cao huyết áp hơn một chút so với những người uống ít hơn – một ghi nhận mà các nhà khoa học thấy khó lý giải. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]