Các cách làm mới ngôi nhà (phần 2)

Nên chọn đồ gỗ có chức năng kép đối với nhà chật. Bàn để báo hoặc điện thoại nên có ngăn kéo để có thể đựng các thứ linh tinh như chìa khoá, bấm móng tay, bật lửa... Salon nên chọn loại có thể chứa được chăn màn.

15.5911

Chiếc ghế này có cả một ngăn chứa đồ thuận tiện.

- Không nên cứng nhắc trang bị cho cả căn phòng đồ gỗ đồng bộ. Các phong cách khác nhau sẽ bổ sung cho nhau, có thể chỉ là tương đồng với nhau ở màu gỗ, nét hoa văn hay tỷ lệ. Nếu một thứ nào đó không phù hợp về kích thước hoặc phong cách thì có thể làm dịu đi bằng các loại gỗ, đệm trang trí có sắc thái hoà hợp đặt rải rác, hoặc chọn hoa văn rèm cửa, vải phủ có những gam màu liên kết, sẽ thu hút sự chú ý hơn.

Đôi khi đồ cũ lại mang đến hiệu quả tuyệt vời.

- Đừng vội vứt đi những đồ gỗ cũ. Đôi khi một cái tủ commode cũ nếu để đúng chỗ lại trở thành tâm điểm của nội thất.

- Sắp đặt lại đồ đạc trong nhà là cách rẻ tiền nhất để làm mới nội thất. Nếu đồ đạc xưa nay chủ yếu để sát tường, bạn thử chuyển chúng đến giữa phòng, dành không gian lưu thông nhiều hơn. Trong phòng khách, ngoài bộ bàn ghế hoặc salon, nếu để thêm đôi ghế đệm nhẹ nhàng vào góc cùng với bàn để báo sẽ tạo không khí ấm cúng và thân mật.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]