Các cách làm mới ngôi nhà (phần 3)

Hãy làm mềm những đường nét thẳng cứng của các kệ gỗ bằng những tấm khăn nhỏ viền ren hoặc thêu tay. Những chiếc khăn này khi để dưới chân bình gốm trang trí, lọ hoa, chậu cảnh hoặc giỏ đan đựng bánh kẹo, chìa khoá... đều làm nổi bật các món trang trí.

0

Những tấm phủ có viền đăng ten đặt trên kệ.

- Các loại đèn chân nến, đèn bàn, đèn treo có thể được làm mới bằng cách tạo những chụp đèn độc đáo bằng chính loại vải đã may rèm cửa, tấm phủ giường hay gối.

Chăn và gối làm từ những tấm vải ghép.

- Những tấm phủ, vỏ chăn, hoặc gối được làm từ vải vụn nhiều màu sắc, hài hoà và sinh động nên bày trong phòng trẻ, tạo cảm giác ấm cúng.

- Chiếu sáng bổ sung có thể tạo hiệu quả thú vị. Lắp thêm những chiếc đèn nhỏ chiếu sáng cho vào các ngăn kệ để đồ sứ hoặc pha lê. Cũng có thể hướng ánh sáng vào những chỗ như bức tranh đẹp, lẵng hoa hay tượng trong phòng. Bạn sẽ thấy không gian thay đổi kỳ diệu và sống động hẳn lên.

Sắp đặt những đồ sưu tập nhỏ.

- Hãy trang trí bộ sưu tập theo phong cách mới. Những vật nho nhỏ đừng để rải rác đây đó làm lộn xộn, cũng đừng để thành đống thiếu thẩm mỹ. Nên sắp đặt, treo hoặc gắn lên khung riêng theo kích thước, hình dáng, màu sắc... Giá trị của những vật này sẽ được nâng lên.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]