Các hoa hậu dày kinh nghiệm nhất Miss Universe

Đối với nhiều người đẹp, Hoa hậu Hoàn vũ 2008 là đấu trường sắc đẹp lớn nhất nhưng không phải duy nhất họ từng tham dự. Một số thí sinh đã đua tài đua sắc với nhau trong những cuộc thi trước.

32.2128

Hoa hậu Singapore. Ảnh: Singaporenews.

Người giữ kỷ lục thi nhiều nhất nhưng đoạt giải ít nhất là Hoa hậu Singapore Shenise Wong. Năm nay 26 tuổi, Shenise từng kinh qua cuộc thi Hoa hậu châu Á Thái Bình Dương (1999), Hoa hậu Quốc tế (2002), Hoa hậu Thế giới (2005) nhưng không đạt thứ hạng cao, chỉ để "học hỏi". Tháng 5/2008, cô đoạt vương miện Hoa hậu Singapore và tiếp tục trở thành đại diện nước này tranh giải tại Miss Universe 2008 tổ chức tại Việt Nam.

Hoa hậu Venezuela đoạt giải Duyên dáng áo dài tại Miss Universe 2008. Ảnh: Hồng Phúc.

Tuy không cạnh tranh được với Miss Singapore về số lượng, nhưng Hoa hậu Cayman Rebecca Parchment cũng là người dạn dày kinh nghiệm "trận mạc" khi vừa bước ra từ cuộc thi Miss World diễn ra vào tháng 11/2007 tại Trung Quốc.

Hai người đẹp từng "biết nhau" tại cuộc thi Nữ hoàng Du lịch Quốc tế 2008 tổ chức hồi tháng 4 tại Trung Quốc là Miss Bolivia Katherine David và Miss Montenegro Dasa Zivcovik. Trong khi Katherine David tay trắng ra về thì Dasa Zivcovik lọt vào top 5 người đẹp nhất. Năm nay Dasa Zivcovik chỉ mới 19 tuổi.

Samatha Tajik tại lễ đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Canada. Ảnh: Ans.

Một số thí sinh khác, tuy lần đầu tham dự một cuộc thi sắc đẹp thế giới nhưng lại là những gương mặt kỳ cựu trong làng thời trang quốc tế. Dayana Mendoza, Hoa hậu Venezuela 2007, thí sinh vừa đoạt giải Duyên dáng áo dài tại Miss Universe 2008, là một người mẫu nổi tiếng. Cô từng lọt vào chung khảo cuộc thi Elite Model Look International 2001 tại Nice, Pháp. Còn người đẹp Canada, Samantha Tajik, hiện giữ danh hiệu Người mẫu quốc tế của năm (International Model Of The Year 2007).

L.H. (theo GB, Ans)

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]