Các khu du lịch, điểm vui chơi ken cứng người

Hôm nay, 31/8, thời tiết mát mẻ, thuận lợi nên hầu hết các khu vui chơi, điểm tham quan ở Hà Nội và ngoại tỉnh đều đông nghẹt người đi chơi, giải trí trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9. Tweet

15.5775

Tại công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình), ngay từ 8 giờ sáng hàng ngàn người đã đổ về đông nghẹt, chen chân nhau mua vé vào cổng. Các khu vực trong công viên đều nêm kín người, chuồng thú bị quây kín bởi các em nhỏ.


Người dân nườm nượp đưa con nhỏ đi tham quan Vườn thú Thủ Lệ

Bãi gửi xe chật kín phương tiện

Các điểm vui chơi như cưỡi ngựa, đi tàu sắt, đu quay… lúc nào cũng có rất nhiều người chực chờ tới lượt.

Tương tự, khu trung tâm thương mại Times City (458 Minh Khai, Hà Nội) cũng đón hàng ngàn lượt người đến vui chơi, chụp hình trong ngày hôm nay. Theo quan sát của chúng tôi, nhiều quầy hàng, thang máy, khu vực mua sắm, xem phim, điểm vui chơi trong khu trung tâm thương mại đều nêm kín người.

Khu trung tâm thương mại Times City nêm kín người dân đi chơi
Cùng ngày, tại các điểm tham quan khác như Văn Miếu - Quốc Tử Giám; Thiên đường Bảo Sơn… lượng người cũng đông hơn so với ngày thường, trong đó phần lớn là những người ngoại tỉnh hoặc ở vùng ngoại thành Hà Nội.

 

Ở các điểm chụp ảnh nổi tiếng của Hà Nội như Công viên xanh Yên Sở (quận Hoàng Mai), bãi đá sông Hồng, vườn hoa Bách Nhật (Âu Cơ, quận Tây Hồ) cũng nườm nượp các bạn trẻ đi chơi, chụp hình, post ảnh.

Trong khi đó, các tuyến đường trong nội thành Hà Nội như Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Tây Sơn… trở nên thông thoáng hơn thường ngày, không còn cảnh ùn tắc. Theo ghi nhận tại các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát trong sáng nay, trong khoảng từ 7 giờ tới 10 giờ vẫn có nhiều hành khách đến mua vé xe về quê nghỉ lễ, nhất là học sinh, sinh viên.
Đường phố Hà Nội trở nên thông thoáng vắng vẻ hơn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
Quảng Ninh: Bãi biển đông nghẹt

Tại Quảng Ninh, các điểm du lịch biển đảo đông nghẹt khách du lịch. Khu Bãi Dài (Vân Đồn), Quan Lạn (Vân Đồn), Cô Tô kín khách từ ngày hôm qua, 30/8. Các khách sạn công suất hoạt động gần như 100%.

Ở Tuần Châu, Bãi Cháy, Hạ Long, du khách đến tăng đột biến so với ngày thường.
Tấp nập du khách tại Cảng Cái Rồng, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh di chuyển đến đảo Quan Lạn, Cô Tô trong sáng nay, 31/8
Bãi biển Bãi Cháy tấp nập du khách

Trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Tập đoàn Tuần Châu khôi phục hoạt động phà Bãi Cháy nên đã thu hút một lượng khách không nhỏ khám phá phương tiện này mỗi đêm.

Ông Trịnh Đăng Thanh, Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Ninh cho biết tỉnh Quảng Ninh sẵn sàng cho đợt nghỉ lễ dài ngày này, cải thiện chất lượng dịch vụ, thu hút lượng khách lớn cho đợt nghỉ cuối của mùa du lịch hè 2014.

Theo ông Thanh, để hạn chế tình trạng hàng quán dịch vụ đội giá, chặt chém du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, giá cả hàng hóa, dịch vụ ăn, nghỉ đều được yêu cầu niêm yết công khai theo quy định.

Tam Đảo: Dịch vụ, hàng quán đua nhau “chặt chém” du khách

Tại khu du lịch Tam Đảo (thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) thời tiết nắng đẹp se lạnh về buổi tối rất thuận lợi cho du khách tham quan nghỉ mát. Các điểm du lịch như Thác Bạc, Tháp Đài truyền hình… nêm kín du khách.

Theo ghi nhận, hầu hết các khách sạn lớn trên địa bàn khu du lịch đã kín phòng từ ngày 29/8. So với thường ngày, hầu hết các nhà nghỉ khách sạn nâng giá cao gấp đôi để kiếm lời.

Tranh thủ dịp này, xuất hiện dịch vụ ăn theo nở rộ để “móc túi” du khách, chẳng hạn như thuê phòng dùng thêm điều hòa mất thêm 100 ngàn đồng/đêm. Nhiều quán ăn tự phát gần khu chợ Tam Đảo được dịp mọc lên với mức giá “chém đẹp” du khách. Chẳng hạn 10.000 đồng/chai nước suối; 15.000 đồng/chai C2; 15.000 đồng/xúc xích; thịt lợn ba chỉ giá 200.000 đồng/đĩa…

Theo Báo Thanh Niên

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]