Các mẹo siêu tốc giúp mẹ tiết kiệm thời gian (Phần 2)

Bạn đang dần quên mất khái niệm “thời gian rảnh”? Các ý tưởng tiết kiệm thời gian dưới đây sẽ cho phép bạn có thể chiều chuộng bản thân nhiều hơn mà không chỉ là vài phút ngắn ngủi trong phòng tắm.

0

Bạn biết không, bạn có thể nấu đồ ăn cho bé dùng trong cả tuần, đổ vào khay đá làm đông và lấy ra hâm nóng lại là đã có một bữa ăn nhanh cho con rồi.

Không gấp đồ của bé cũng có thể khiến cho việc giặt quần áo cho bé nhanh hơn.

Khi mua vớ, hãy nhớ mua tất cả các đôi vớ cùng màu với nhau nhé. Bạn sẽ không phải mất công xếp chúng theo cặp nữa.

Hãy thử đảo đồ chơi trong rổ để bé không quấy phá và buồn chán. Với cách này, các con sẽ thấy hào hứng chơi với các món đồ chơi của bé khi bạn đang vướng bận công việc.

Thức dậy trước con 20 phút sẽ giúp bạn luôn đi trước chứ không phải chạy theo bé.

>>> Xem thêm: 

Bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách thanh toán các hóa đơn hoặc tranh thủ liếc sơ qua công việc trong khi đợi đón con.

Hãy giữ một chiếc thùng trong nhà để đựng những bộ đồ không mặc vừa và cả những thứ khác nữa để quyên góp từ thiện. Cách làm này nhanh và đỡ tốn thời gian hơn việc sau này bạn phải ngồi lựa ra từng thứ một trong đống quần áo và đồ chơi của con bạn.

Danh sách những thứ cần mua khi đi chợ nên được thiết kế khoa học và phù hợp để việc mua đồ không tốn quá nhiều thời gian của bạn.

Sắp xếp vật dụng trong nhà một cách khoa học sẽ giúp mẹ tiết kiệm thời gian tìm kiếm

Trong thời đại số hiện nay thì việc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại thông minh sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian đấy. Hãy thử sử dụng các ứng dụng checklist  để theo dõi danh sách mua đồ hàng ngày của bạn nhé.

Để các gói khăn lau ở mọi nơi. Chỉ cần với tay ra là bạn có thể lau sạch được mọi thứ một cách nhanh chóng.

Đừng quên giữ giày dép ngăn nắp để không phải đi kiếm vòng vòng quanh nhà nhé các mẹ. Nếu được thì mỗi người nên có một chỗ đựng giầy riêng có gắn tên mình. Vậy là từ nay bạn sẽ yên tâm không bị lạc giày dép đi đâu nữa rồi đấy.

>>> Xem thêm: 

Bạn có thể xách theo một chiếc túi đựng giấy tờ để tranh thủ làm việc khi có thời gian.

Con nít thường có màu sắc ưa thích riêng của chúng, nhất là con gái, ví dụ như áo khoác, hộp cơm, cặp sách, ba lô, v.v. vì vậy mà việc kiểm soát và phân biệt đồ dùng sẽ không có gì là khó khăn cả.

Tốt hơn hết là bạn nên làm một bảng liệt kê đồ đông lạnh và dán lên cửa tủ lạnh. Khi dùng đến một thứ nào trong số đó, hãy đánh dấu vào bảng. Bạn sẽ không cần phải nhìn vô tủ lạnh và suy nghĩ mình sẽ nấu cái gì bây giờ. Chỉ cần mở tủ, lấy thực phẩm và nấu thôi.

(còn tiếp)

MarryBaby

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]