Các mẹo siêu tốc giúp mẹ tiết kiệm thời gian (Phần 3)

Bạn đang dần quên mất khái niệm “thời gian rảnh”? Các ý tưởng tiết kiệm thời gian dưới đây sẽ cho phép bạn có thể chiều chuộng bản thân nhiều hơn mà không chỉ là vài phút ngắn ngủi trong phòng tắm.

15.5944

Trữ đồ ăn nhẹ của trẻ trong một cái rổ mà con có thể với tới được. Cách này giúp bạn không phải làm đồ ăn nhẹ cho con suốt ngày.

Bạn cũng đừng nên mua đồ chơi quá nhiều cho trẻ. Hạn chế số lượng đồ chơi trong một thùng thôi bởi việc này tránh được cho bạn tình trạng suốt ngày phải dọn dẹp và vệ sinh đồ chơi cho con. Chưa kể đến việc sau này bạn phải cho đi một lượng đồ chơi đáng kể đấy.

Dạy con đỡ đần bạn những việc chúng có thể làm. Trẻ có thể làm những việc nhà nhẹ nhàng tùy sức của mình ví dụ như cất giày, quét bụi hoặc thậm chí giữ cho phòng mình sạch sẽ cũng giúp được ba mẹ rất nhiều rồi.

>>> Xem thêm: 

Bất cứ khi nào có thể, bạn hãy tranh thủ cho mình một giấc ngủ trưa thật ngon nhé. Chỉ với 20 phút thôi cũng đủ giúp bạn tỉnh táo và tràn đầy năng lương cho phần còn lại của ngày.

Vừa coi TV vừa gấp đống đồ mới giặt xong cũng là một ý hay để tiết kiệm thời gian.

Nghe có vẻ lạ nhưng hãy đặt báo thức cho bé và bé sẽ qua gọi bạn dậy. Tranh thủ ngủ nướng được một chút thì còn gì bằng nhỉ.

Lên lịch trình làm việc nhà và chỉ làm những việc đã được chỉ định sẵn trong ngày theo lịch. Với cách này bạn sẽ không bị xao nhãng bởi những thứ mà bạn tự cảm thấy là “nên” làm.

Dạy con làm việc nhà vừa giúp trẻ hình thành ý thức tốt vừa giúp mẹ tiết kiệm thời gian

Đôi khi hãy thay đổi bằng cách đặt thức ăn giao tận nhà.

Tuyệt đối không coi TV vào ngày cuối tuần nếu bạn không muốn có cuộc chiến trong nhà để giành đồ điều khiển TV. Thay vào đó, hãy tổ chức các hoạt động gia đình để cả nhà được gắn bó với nhau hơn.

Tập cho bé phụ giúp gấp đồ bằng cách thi gấp đồ với bé chẳng hạn.

Khi bé đã đi học, nên cho bé tham gia vào việc sắp xếp lịch trình của buổi sáng. Mẹ và bé sẽ cùng nhau suy nghĩ để lên một danh sách những việc cần làm và thảo luận xem ai sẽ làm gì. Bạn và bé sẽ thống nhất và giao kèo với nhau hoàn tất công việc của mỗi người. Điều này sẽ làm bé hào hứng và cảm thấy có trách nhiệm hơn với việc đến trường đúng giờ.

Sao lại không san sẻ với ông xã của bạn nhỉ? Hai vợ chồng hãy cùng lên một danh sách công việc nhà hằng ngày và chia ra để thực hiện. Sẽ rất hiệu quả đấy.

>>> Xem thêm: 

Âm nhạc giúp tăng tốc mọi thứ. Những giai điệu sôi động, tràn đầy năng lượng sẽ giúp bọn trẻ tỉnh táo và hứng khởi vào buổi sáng. Thật tuyệt khi vừa chuẩn bị, vừa lắc lư cùng bé các mẹ nhỉ?

Nếu có thể, bạn hãy thử quản lý trực tuyến mọi thứ. Từ các hóa đơn cho đến thông báo ngân hàng đều được điện tử hóa. Cách này nhanh chóng và tiện lợi hơn là bạn phải làm trực tiếp trên giấy.

Trẻ con rất thơ ngây và trong sáng. Vì vậy chúng thích những thứ vô cùng giản dị như đồ ăn, gia đình quây quần, tiếng cười, v.v. Bạn hãy ghi nhớ điều này và đừng cố gắng hết sức để làm mọi việc một cách quá hoàn hảo nhé. Cái gì rồi cũng sẽ đâu vào đó thôi.

MarryBaby

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]