Cách bảo vệ tóc cho trẻ

Bảo vệ tóc cho trẻ ngay từ khi trẻ còn nhỏ không chỉ giúp con có mái tóc khỏe đẹp mà còn tạo điều kiện giúp bé phát triển toàn diện về trí não.

15.5622

Cách bảo vệ tóc cho trẻ

1. Gội đầu cho trẻ đúng cách

Cũng giống như việc chăm sóc da là thường xuyên tắm cho trẻ, chăm sóc tóc cũng cần áp dụng việc gội đầu cho trẻ bằng nước ấm từ 36 tới 40 độ để loại bỏ mồ hôi, bụi tích tụ trên da đầu.


Gội đầu đúng cách là một trong những cách bảo vệ tóc cho trẻ (ảnh minh họa)

Có thể pha loãng nước cùng với một chút giấm và dùng tay nhẹ nhàng xoa da đầu của trẻ, tuyệt đối không dùng móng tay để gãi da đầu cho trẻ vì điều này có thể gây tổn thương da đầu. Việc sử dụng khăn bông làm khô tóc cho trẻ giống như Massa da đầu sẽ giúp lưu thông tuần hoàn thúc đẩy sự phát triển của tóc.

Nếu không vệ sinh đầu tóc sạch sẽ, dầu trên da đầu, mồ hôi cùng những chất bẩn khác có thể "tấn công" da đầu vốn rất mỏng manh của bé, dẫn đến các hiện tượng ngứa, mụn, viêm nhiễm... ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tóc.

2. Cắt tóc cho trẻ theo định kì

Vì muốn tóc con mọc nhanh và dài đen hơn nhiều ông bố bà mẹ đã thực hiện cắt tóc cho trẻ quá sớm hoặc liên tục cắt tóc cho trẻ trong giai đoạn 1 năm đầu tiên. Điều này đôi lúc gây nguy hiểm cho trẻ do trẻ chưa ý thức được việc cắt tóc không chịu giữ yên để cắt có thể làm trẻ bị thương. Tác dụng của tóc là để bảo vệ thóp và da đầu cho trẻ vì thế không nên tùy tiện cắt tóc cho trẻ.


Cắt tóc quá thường xuyên là một trong những sai lầm khi bảo vệ tóc cho trẻ (ảnh minh họa)

Ngay từ trong bụng mẹ tóc trẻ đã phát triển nhưng với số lượng ít. Tình trạng mọc tóc sinh lý này chỉ là tạm thời, không nên lo lắng trẻ có ít tóc.

Tóc của trẻ cũng phụ thuộc vào yếu tố di truyền nên sau một thời gian tóc trẻ sẽ dần chuyển sang màu tóc của bố mẹ. Quá trình mọc tóc của trẻ tương đối ổn định nếu sức khỏe của trẻ tốt kèm theo chế độ dinh dưỡng phù hợp theo từng giai đoạn.

3. Tắm nắng cho trẻ đúng cách

Phơi nắng cho trẻ không những tổng hợp được Vitamin D tự nhiên mà còn có lợi cho việc mọc tóc của trẻ, phòng tránh việc rụng tóc vành khăn. Lựa chọn thời gian phù hợp để cho trẻ tắm nắng sẽ tốt cho sự phát triển của cơ thể trẻ.

Không cho trẻ tiếp xúc với ánh nắng quá gắt tia tử ngoại làm tóc trẻ khô, chẻ ngọn hoặc biến dạng màu tóc tự nhiên.

4. Chải đầu cho bé

Chải những sợi tóc tơ cho bé cũng là cả một nghệ thuật mà các mẹ cần phải biết! Mẹ nên mang sẵn một chiếc lược dành riêng cho các em bé và thỉnh thoảng lấy ra chải đầu cho bé một cách nhẹ nhàng. Thường xuyên chải đầu đúng cách sẽ kích thích sự phát triển của da đầu, tăng cường sự hoạt động của mạch máu ở vùng da đầu, có lợi với sự phát triển của tóc.

Dùng lược cao su với những răng lược mềm mại và chải theo chiều tóc tự nhiên của bé là lợi khuyên của các chuyên gia dành cho bạn.

5. Cho trẻ ngủ đủ giấc

Do não bộ còn chưa phát triển hoàn thiện, do đó, hệ thần kinh và não bé không thể hoạt động mạnh như của người lớn, và cũng rất dễ bị mệt mỏi. Điều này ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt, sức khỏe và dĩ nhiên, đến sự phát triển và độ khỏe mạnh của tóc bé.


Cho trẻ ngủ đủ giấc cũng góp phần bảo vệ tóc cho trẻ (ảnh minh họa)

Do đó, ngủ đủ giấc cũng là một trong những bí quyết cho bé có một mái tóc đẹp. bé cần 15 - 16 tiếng ngủ trong ngày, 7 - 9 tháng là 14 - 15 tiếng, từ 10 tháng trở lên, thời gian đó sẽ là 10 -13 tiếng/ngày.

6. Chăm sóc tóc cho bé bằng thực phẩm

  • Bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho trẻ, đặc biệt là các thực phẩm giàu protein và các vitamin như vitamin A, E…Có thể tìm thấy các chất này trong nhiều loại thực phẩm như trứng, cá, sữa, các loại rau xanh như bong cải, rau muống…
  • Trẻ ở giai đoạn từ 0 – 6 tháng cần được ăn sữa mẹ là tốt nhất. Trẻ ngoài 6 tháng, bạn có thể bổ sung các chất như ngũ cốc, lòng đỏ trứng và trái cây vào thực đơn cho trẻ. Những loại thực phẩm này sẽ kích thích giúp tóc phát triển nhanh hơn.
  • Cho trẻ tắm nắng hàng ngày, giúp cơ thể trẻ tổng hợp nhiều vitamin D vừa có tác dụng tăng cường hấp thu các dưỡng chất, vừa kích thích mọc tóc.
  • Cho trẻ ngủ đủ giấc, ngủ trong phòng đủ ánh sáng.

Hảo Min (tổng hợp)

Theo GĐVN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]