Cách biến xô cũ thành chậu hoa cực đẹp

Hãy biến chiếc xô cũ của bạn thành một món đồ có ích như chiếc chậu hoa trong hướng dẫn dưới đây

0

Bạn cần chuẩn bị:

1. Xô không dùng đến nữa. Những chiếc xô hoặc chậu này nếu bạn đục lỗ ở đáy thì tốt còn nếu không, khi trồng cây, bạn rải một lớp lớp sỏi dày dưới đáy xô rồi mới lấp đất trồng lên cũng có tác dụng thoát nước.

2. Vữa nội thất: có bán ở các cửa hàng đồ xây dựng. Bạn cứ ra hỏi mua là chắc chắn sẽ có. Nếu không dùng vữa nội thất thì bạn có thể pha vữa giống như bình thường, chỉ là tốn thời gian thêm thôi.

3. Đá cuội: nếu muốn tiết kiệm thì bạn nên tới nhà nào đó đang xây để xin hoặc mua. Khi lọc cát vàng, họ bỏ đi rất nhiều đá cuội. Còn nếu không muốn mất thời gian thì tới các cửa hàng vật liệu xây dựng, cửa hàng bán bể cá cũng có nhiều.

Tới bước thực hiện:

  • 1

    Lấy một chiếc thau nhỏ đổ vữa nội thất ra. Lấy dụng cụ chuyên dùng phết vữa lên mặt ngoài của xô.

  • 2

    Sau khi phết xong xung quanh mặt ngoài của xô, bạn dùng một tấm lưới bao xung quanh. Tấm lưới này có tác dụng làm cho vữa các vùng được đều, đá bám chắc vào vữa.

     
  • 3

    Khi quấn lưới xung quanh xong, bạn lấy các viên cuội gắn vào vữa. Sắp xếp các viên cuội với kích thước và màu sắc khác nhau.

  • 4

    Nhớ là phải ấn chặt viên cuội vào sâu với vữa để độ bám chắc hơn. Sau khi để khô, bạn lấy một tấm vải lau bề mặt cho sạch 

  • 5

     Nếu bạn đục lỗ dưới đáy xô thì thôi, còn nếu không, bạn rải sỏi vào dưới đáy xô để cho cây dễ thoát nước, không bị ứ đọng dẫn đến héo úa. Rải đất trồng cây lên trên. Bạn trồng cây gì cũng được nhưng những cây như mười giờ, dạ yến thảo... là phù hợp nhất. 

     

    Một vẻ đẹp rất đáng yêu phải không các bạn? 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]