Cách cắm hoa bày bàn tiệc tất niên nổi bật

Ngoài bàn tiệc tất niên với đủ món ăn truyền thống thì hoa tươi là một phần không thể thiếu, giúp mang không khí Tết tràn ngập tổ ấm của chúng ta.

31.1668

Bữa cơm tất niên chính là thời khắc gia đình sum vầy đáng nhớ nhất trong dịp Tết nguyên đán đối với người Việt Nam. Không có điều gì sánh được với không khí ấm cúng và tràn ngập niềm vui sau một năm dài bộn bề với cuộc sống và công việc.

Ngoài bàn tiệc với đủ món ăn truyền thống thì hoa tươi là một phần không thể thiếu, giúp mang không khí Tết tràn ngập tổ ấm của chúng ta.

Cùng xem 2 cách cắm hoa đơn giản mà đẹp để trang trí bàn ăn bữa cơm tất niên nhà bạn thêm ấn tượng là gì nhé

Nguyên liệu

- 1 đĩa cắm hoa hình tròn có đế cao

- 1 đĩa cắm hoa hình chữ nhật

- 20 bông hoa hồng

- Cành lá măng, rêu xanh

- Xốp cắm hoa

- Nến trụ trang trí

- Băng dính, kéo, búi cây khô...

Cắm hoa trang trí bàn ăn hình tròn

  • 1

    Đối với mẫu bàn ăn hình tròn thì đĩa cắm hoa hình tròn là phù hợp hơn cả. Bạn có thể chọn loại đĩa có chân đế nếu bàn ăn có kích thước lớn.

    Đầu tiên, ngâm xốp cắm hoa vào nước khoảng 30 phút cho ngậm nước. Dùng dao tỉa gọn miếng xốp và đặt vào giữa đĩa cắm hoa. Để cố định miếng xốp, dán hai đoạn băng dính theo hình chữ thập ngang miếng xốp.

  • 2

    Tiếp theo, rải một lớp rêu xanh xung quanh đĩa cắm hoa và lên phần đỉnh miếng xốp. Ngắt nhỏ cành lá măng để cắm xen kẽ.

  • 3

    Phần quan trọng nhất là tạo dáng hoa theo hình tam giác. Lưu ý sắp xếp các bông hoa theo chiều cao nhiều hơn chiều rộng và phân lớp rõ ràng.

  • 4

    Cuối cùng, cắm xen kẽ các cành lá măng che lấp các vị trí còn trống. Có thể chèn thêm một số cành cây khô nếu muốn.

 

Cắm hoa trang trí bàn ăn hình chữ nhật

  • 1

    Đối với bàn ăn hình chữ nhật, các bạn nên chọn đĩa cắm hoa hình chữ nhật để tạo độ cân xứng. Nến là một phụ kiện tuyệt vời khiến cho bầu không khí của bữa cơm tất niên thêm đầm ấm.

  • 2

    Đầu tiên, đặt một cây nến trang trí vào giữa chiếc đĩa. Cắt hai miếng xốp đã ngậm nước đều nhau đặt ở hai bên cây nến. Dùng băng dính dán cố định miếng xốp.

    Cắm một lớp lá xương xỉ và lá măng thật dày phủ kín hai miếng xốp. Cắm xen kẽ khoảng 3 - 4 bông hoa mỗi bên. Lưu ý không cắm hoa và lá cây cao hơn phần nến.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]