Cách cắm hoa với quả ớt chuông tuyệt đẹp

Nghệ thuật cắm hoa không phải là điều đơn giản nhưng cũng không khó để bạn có thể thực hiện với nhiều ý tưởng độc đáo. Chắc chắn bạn sẽ rất thích thú với cách cắm hoa với quả ớt chuông này. Hãy cùng thử nhé!

31.1747
Nguyên liệu

- 3 quả ớt chuông vàng, đỏ, cam

- Hoa baby

- Hoa hồng

 - Cành chuỗi ngọc

- Cành lá xanh

- Xốp cắm hoa

- Dao

 

 
  • 1

    Điều bạn cần làm đầu tiên là dùng dao cắt 1/3 quả ớt chuông, tạo khoảng trống để cắm hoa bằng cách cắt bỏ ruột bên trong quả ớt chuông làm bình cắm hoa.

    Bạn cắt xốp cắm hoa, ngâm đều nước rồi đặt vào trong quả ớt chuông.

  • 2

    Tiếp theo, bạn cắt cành hoa baby, hoa hồng, chuỗi ngọc và các cành lá xanh cắm xen kẽ sát mặt xốp, che kín mặt xốp. 

    Chú ý bạn cần cắm những cành hoa với độ cao thấp khác nhau và khoảng cách phù hợp trông sẽ đẹp mắt.

  • 3

    Bạn thực hiện như bước 2 với 2 quả ớt chuông còn lại là thành 3 bình hoa bằng ớt chuông độc đáo rồi. 

Thành phẩm

Chúng ta đã hoàn thành ba bình hoa bằng ớt chuông với thời gian rất nhanh và đơn giản đúng không nào? Cách cắm hoa đẹp với quả này bạn cũng có thể thực hiện với những loại quả khác như bắp cải, quả cam,... Chắc chắn, bình hoa độc đáo này sẽ là điểm ấn tượng rất mạnh cho ai bước vào phòng của bạn.

Với cách cắm hoa này nó cũng có thể làm một món quà tặng rất ý nghĩa với bạn bè và người thân của bạn. Cách bảo quản bình hoa đặc biệt này cũng rất đơn giản, bạn chỉ cần để nơi thoáng mát, nhiệt độ không nóng quá cũng không lạnh quá để giữ cho quả ớt được lâu nhé.

Chúc bạn thành công!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]