Cách chăm sóc trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp

(Kiến Thức) - Chăm sóc trẻ bị nhiễm khuẩn đường hô hấp đúng cách sẽ giúp bé nhanh khỏi bệnh và tránh được những biến chứng nguy hiểm tính mạng.

15.601
Cách chăm sóc bé bị nhiễm khuẩn đường hô hấp
Theo bác sĩ Bùi Ngọc Đoan Thư, Phó khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 2, cha mẹ cần lưu ý chăm sóc con thật kỹ khi bé bắt đầu có dấu hiệu nhiễm khuẩn đường hô hấp.
Việc đầu tiên cha mẹ cần thực hiện là làm thông thoáng đường thở cho trẻ bằng việc lau rửa mũi thật sạch với nước muối sinh lý. Sau đó, tiến hành hút mũi cho sạch dịch nhầy, đờm mũi của con.
 
Khi bé hắt hơi sổ mũi thì nên nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý, mát xa lưng và tay chân trẻ bằng ít dầu khuynh diệp để kích thích máu huyết lưu thông, tăng cường miễn dịch.
Bé bị ho là triệu chứng các bậc cha mẹ không nên quá lo lắng, sốt ruột. Thực tế, ho là một phản xạ của cơ thể nhằm tống dịch tiết và các chất lạ ra khỏi đường hô hấp. 
Nếu trẻ nhiễm khuẩn đường hô hấp mà không thể ho được thì đờm nhớt cùng vi trùng sẽ vẫn còn nằm lại trong đường thở của trẻ, không thể tống xuất ra ngoài được. Cha mẹ chỉ nên sử dụng thuốc để giảm ho cho con khi bé xuất hiện nhiều cơn ho khan kích thích. Các thuốc giảm ho nên dùng loại chứa thảo dược vì không gây tác dụng phụ, nhưng tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.
Nếu bé bị sốt, bố mẹ phải cho trẻ uống thuốc hạ sốt, song song với đó là uống nhiều nước để bù điện giải cho cơ thể và đưa con đi khám tại các cơ sở y tế.
Trong thời gian con bị nhiễm khuẩn đường hô hấp, hãy cho bé ăn đồ ăn mềm loãng như cháo, súp... chia nhỏ bữa ăn để bé tiêu hóa dễ dàng, giảm tình trạng nôn ói.
Cách phòng nhiễm khuẩn đường hô hấp
Mặc dù vào mùa đông nguy cơ nhiễm khuẩn đường hô hấp ở trẻ cực cao nhưng cha mẹ cũng có thể tiến hành phòng tránh nhiễm khuẩn đường hô hấp cho con mình bằng nhiều cách.
Việc đầu tiên cần phải nhớ là giữ ấm cho trẻ, phải luôn cho con đi tất, đội mũ khi ra ngoài. Ngoài ra, cũng cần lưu ý không cho con ăn mặc quá nhiều để phòng khi con toát mồ hôi gây thấm ngược vào cơ thể gây ra lạnh.
Một việc làm đặc biệt quan trọng để phòng bệnh cho bé là luôn làm sạch nhà ở, phòng ngủ, giữ cho nhà đủ ẩm nhưng vẫn thông thoáng tránh tạo điều kiện cho vi khuẩn gây bệnh phát triển.
Luôn ghi nhớ cho bé uống nước nhiều, giúp da và đường hô hấp luôn ẩm. Bạn cũng nên bổ sung các loại nước trái cây giàu vitamin C để tăng cường đề kháng cho con.
Hãy cho bé bú thật nhiều sữa mẹ, ăn dặm đúng cách nhằm cung cấp đầy đủ những dưỡng chất và vitamin cần thiết cho sự phát triển của trẻ, trong đó có hệ miễn dịch của cơ thể.
Lưu ý cho con đi tiêm phòng đầy đủ. Đây là cách bảo vệ bé hữu hiệu và quan trọng.
Cha mẹ phải giữ vệ sinh cơ thể, chân tay cho con. Hãy tắm cho bé bằng nước ấm ở nơi kín gió hàng ngày.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]