Cách chinh phục phái mày râu

Các cô gái hấp dẫn nam giới không chỉ bởi nhan sắc mà còn trong cử chỉ giao tiếp. Nếu khi tiếp xúc với bạn trai, bạn lại cười như nắc nẻ, nói liên tục, nhấp nhổm đứng ngồi không yên, trang điểm lộ liễu thì rất khó chấp nhận. Sau đây là những điều nên tránh.

15.6187

- Thì thầm to nhỏ: Đang nói chuyện với chàng mà lại rỉ tai người đi bên cạnh là mất lịch sự. Anh ấy sẽ phải cảnh giác và không còn hứng thú nói chuyện nữa. Bạn nên để lúc khác thuận tiện, hay nếu thật sự cần thiết, hãy xin lỗi chàng và ra chỗ khác nói. 

- Nói liên tục: Khi giao tiếp với người đàn ông không quen biết, chỉ cần trả lời ngắn gọn, tuyệt đối không được nói thao thao bất tuyệt, hay hỏi quá nhiều về đời tư của anh ấy.

- Cười như nắc nẻ: Cho dù câu chuyện có thú vị đến đâu bạn cũng chỉ nên cười vừa phải, không nên cười to khiến nước mắt nước mũi chảy ràn rụa. Bạn cũng tránh vừa cười vừa nói.

- Nhấp nhổm đứng ngồi không yên: Cho dù còn nhiều việc chưa làm xong, nhưng nếu chưa tiện thực hiện, bạn cũng không nên hớt hơ hớt hải, lo lắng nhìn sang chỗ khác. Làm vậy, khách sẽ nghĩ đang bị đuổi khéo.

- Trang điểm lộ liễu trước mặt mọi người: Khi cần đánh son phấn, bạn đừng mở hộp phấn ra trước bàn dân thiên hạ. Nên chọn chỗ khác kín đáo và phù hợp hơn.

- Nói chuyện với nam giới cần tỏ ra bình đẳng, tự chủ, đừng làm ra vẻ e ấp hay quá ngoan ngoãn phục tùng. Nếu có anh nào chú ý đến mình, bạn không nên lúng túng. Nếu là người quen lâu ngày mới gặp thì hãy chủ động chào hỏi, song chớ tỏ ra quá nhiệt tình, cũng đừng hờ hững, lạnh nhạt quá.

(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]