Dạo quanh các cửa hàng bán áo chống nắng, chúng tôi nhận thấy mặc dù mới vào đầu hè nhưng thị trường này hết sức sôi động. Chị Thu Lam chủ một cửa hàng trên đường phố Hạ Đình – Thanh Xuân cho biết: “Tôi chủ yếu nhập các mẫu áo chống nắng có giá cả bình dân dao động từ 60.000-120.000 đồng. Chất liệu là vải thô và lanh, hàng thô form nhỏ hơn, mặc nóng hơn nhưng màu sắc bắt mắt, trẻ trung lại rẻ nên bán chạy hơn nhiều”.

Áo chống nắng rất đa dạng về họa tiết, màu sắc

Đưa cho chúng tôi xem một số mẫu áo chị giới thiệu tỉ mỉ từng loại mặt hàng. Theo cảm nhận của chúng tôi, áo vải thô tuy rẻ chỉ từ 60.000-100.000 đồng nhưng sờ rất ráp và không có tác dụng chống mồ hôi. Đem thắc mắc này hỏi lại cửa hàng, chị Lam trần tình: “Loại áo này ban đầu sờ cứng vậy thôi chứ đem giặt một vài lần là sẽ mềm ra ngay. Còn nếu không có thể chọn sang loại vải lanh tuy giá thành đắt hơn một chút nhưng sờ rất mềm mát”. Tại đây, áo lanh hai lớp có giá khoảng 120.000 đồng form rộng hơn một chút vì theo như lời người bán hàng thì loại vải sau khi giặt sẽ co ngắn lại.

Tìm hiểu thêm về các loại áo chống nắng đang có mặt trên thị trường, chúng tôi thấy ngày càng có thêm nhiều mẫu mã xuất hiện từ bình dân tới cao cấp. Đặc biệt loại áo UV chống tia cực tím xâm nhập vào thị trường Việt Nam từ năm 2013 đang có xu thế lên ngôi trong hai năm trở lại đây.

 Các mẫu áo chống nắng UV xuất xứ từ Nhật

Áo chống nắng UV có xuất xứ từ Nhật Bản được rất nhiều chị em săn lùng. Mới đầu mẫu áo này được nhận định là có khả năng chống lại tia cực tím nên rất được ưa chuộng, tuy nhiên theo các chuyên gia thì loại áo này không có tác dụng chống đến 90-100% như lời quảng cáo.

Mặc dù giá cả của mẫu áo này khá đắt đỏ - cao gấp 2-3 lần các loại áo chống nắng thông thường, thậm chí áo UV 100 có giá lên tới 2 triệu, nhưng trong mấy năm gần đây mặt hàng này vẫn chưa từng giảm nhiệt. Đặc điểm của loại áo này là khá giống với loại áo khoác nỉ có khóa nên khi mặc rất phong cách và thời trang. Ngoài ra áo còn có size chứ không may đại trà hàng loạt nên thích hợp cho nhiều đối tượng khách hàng.

Mẫu áo chống nắng dành cho nam giới đang rất “hot” trên thị trường 

Ngoài ra, để bắt kịp xu hướng thời trang rất nhiều loại áo chống nắng đẹp, lạ độc được thiết kế như áo làm từ vải giả bò, áo chống nắng như một chiếc váy maxi kín đáo che chắn cho cả đôi chân. Bên cạnh đó loại áo chống nắng dành cho nam giới cũng ra đời chứng tỏ tiềm năng ngày càng lớn từ thị trường này.

Áo chống nắng kiểu dáng váy maxi cũng được nhiều chị em sử dụng trong dịp hè này.

Với mẫu mã đa dạng và phong phú đôi khi lại là sự lựa chọn khó cho khách hàng. Để tìm được một chiếc áo thật ưng ý có một số tiêu chí tham khảo như sau: Về chất liệu thì nên chọn chất cotton hoặc lanh sẽ nhẹ mát, thấm mồ hôi, mặc vào người sẽ không bị bí, nếu lo sợ áo không đủ dày để chống chọi với cái nắng gay gắt của ngày hè bạn nên chọn những loại áo hai lớp. Về màu sắc thì nên chọn những áo có màu sáng sẽ bức xạ mặt trời tốt hơn là những màu tối.