Các quy tắc dùng địu khác
Khi địu con, bạn nên để bé càng áp sát mẹ càng tốt, trọng tâm của bé ở phía cao, đầu bé áp sát ngực bạn.
Bạn cần chọn hình dáng chiếc địu sao cho phù hợp với tư thế thường nằm của trẻ. Chiếc địu phải thích hợp với chiều cao, cân nặng của trẻ. Nó không được quá nhỏ vì có thể khiến trẻ bị ngã ra ngoài, nhưng cũng không được quá to vì lớp vải của chiếc địu có thể che vùng mũi, miệng của bé, gây tình trạng ngạt thở.
Có nhiều loại địu tùy theo tháng tuổi của bé để mẹ lựa chọn. Một số loại địu kiểu kangaroo, có thể dùng ngay sau khi bé chào đời một vài tuần.
Một số loại địu chất lượng tốt, dùng được cho cả bé nhũ nhi và bé lớn hơn. Với bé nhũ nhi, đầu của trẻ sẽ hướng vào trong người mẹ. Với bé lớn hơn, đầu cháu sẽ hướng ra ngoài người mẹ. Cần tham khảo ý kiến bác sĩ về thời gian và loại địu dành cho bé.
Nên chọn địu có miếng lót cứng ở trong, giống như một chiếc giá, nâng đỡ đầu của bé vì khi còn nhỏ, đầu chưa cứng cáp nên bé dễ bị ngửa cổ ra.
Các nghiên cứu cho thấy, dùng địu đúng cách không ảnh hưởng đến vùng kín hoặc sự phát triển thể chất của bé. Địu rất thích hợp để mẹ rảnh tay, làm việc nhà hoặc phải di chuyển ở những nơi khó mà dùng xe đẩy (như cầu thang).