Cách chọn phụ kiện tự trang trí bàn đón tiếp

Khi tự trang trí, uyên ương nên chọn những loại hoa có thể cắm đơn giản mà vẫn đẹp như hoa cao, cành đơn, cắm trong lọ lớn, không cần tạo kiểu cầu kỳ.

15.5925

Bàn đón tiếp với cách trang trí đơn giản và tự nhiên.

Ở khu vực đón khách, ngoài backdrop để uyên ương chụp ảnh cùng khách mời, cô dâu chú rể hiện nay cũng quan tâm nhiều đến bàn đón tiếp. Đây là chiếc bàn với những trang trí đẹp mặt, thường đặt ảnh cưới của uyên ương và các phụ kiện ấn tượng khác. Nhiều người chọn cách thuê dịch vụ trang trí chuyên nghiệp để trang trí toàn bộ không gian hôn lễ trong đó có bàn đón tiếp. Nhưng cũng có một số uyên ương tự sáng tạo cho chiếc bàn đặc biệt. Đây cũng là cách tiết kiệm, lại thể hiện được cá tính uyên ương.

1. Các phụ kiện thường có trên bàn đón tiếp

Cô dâu chú rể hay chuẩn bị một số phụ kiện trang trí trên bàn đón tiếp như:

- Hoa.

- Khung ảnh.

- Những vật dụng tượng trưng cho tình yêu.

- Có thể đặt thêm bánh ngọt cupcake, những vật dụng thể hiện cá tính uyên ương hay phong cách đám cưới. Ví dụ nếu uyên ương là người thích du lịch, chụp ảnh thì những đồ vật như vali, bản đồ, máy ảnh sẽ không thể thiếu trong bàn đón tiếp.

- Đèn hoặc nến để thắp sáng lung linh.

Chữ cái đầu trong tên của cô dâu chú rể trở thành phụ kiện trang trí đẹp.

2. Lựa chọn phụ kiện

- Với hoa tươi, uyên ương nên chọn những loại hoa theo mùa, giá cả hợp lý, vừa phổ biến. Ở Hà Nội, bạn có thể đến chợ hoa Quảng Bá để mua hoa, còn ở TP HCM, bạn có thể tìm được các loại hoa ưa thích tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ. Giá hoa tại đây khá ổn định và rẻ hơn khi bạn đặt hoa tại các tiệm lớn.

- Khi tự trang trí, uyên ương nên chọn những loại hoa có thể cắm đơn giản mà vẫn đẹp như hoa cao, cành đơn, cắm trong lọ lớn, không cần tạo kiểu cầu kỳ. Như vậy bạn sẽ đỡ mất thời gian trang trí hoa.

- Khi chọn phụ kiện, cô dâu chú rể nên lưu ý tìm mua các vật dụng theo ngân sách.

- Các loại lọ, bình cắm hoa là phụ kiện quan trọng nhưng có thể tiêu tốn nhiều tiền. Thay vì mua lọ thủy tinh, uyên ương nên mua lọ gốm sứ màu trắng sau đó có thể đính ruy băng hoặc các chi tiết trang trí lên lọ.

Khung ảnh là vật dụng không thể thiếu trong đám cưới.

- Uyên ương có thể tìm mua các loại khung ảnh, nến, chân nến hay vật dụng xinh xắn như đôi cô dâu chú rể... ở các hàng lưu niệm.

- Lưu ý nên mua các loại có thể tái sử dụng để không bỏ phí sau đám cưới

- Nếu không muốn mua, bạn cũng có thể thuê tại các dịch vụ cho thuê đồ trang trí đám cưới hoặc các wedding planner.

- Không nên "tham" quá nhiều phụ kiện mà nên sắp xếp các chi tiết vừa phải, phù hợp không gian bàn tiệc. Cô dâu chú rể cũng nên dành chỗ cho những món quà và thùng tiền mừng đám cưới.

Linh Linh
Ảnh: T.K, Bridal

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]