Cách chọn quà tân gia

Thị trường quà tặng tân gia hiện nay vô cùng phong phú, nhưng để chọn được món quà ý nghĩa và hợp túi tiền xem ra vẫn khiến bạn đau đầu chứ chẳng chơi. Tuy nhiên, nếu biết cách, bạn vẫn có thể chọn được món quà ý nghĩa mà không làm đảo lộn kế hoạch chi tiêu của mình.

15.606
  • 1

    Lên kế hoạch tặng quà

    Tìm thông tin liên quan đến ngôi nhà: không gian, diện tích, phong cách thiết kế... Tìm hiểu sở thích của gia chủ. Nếu là người thân quen, họ hàng của chủ nhân bữa tiệc, bạn có thể hỏi thăm họ đang cần gì cho ngôi nhà mới của mình để quà mừng tân gia thiết thực và hữu ích hơn.

    Với thông tin sơ lược trên sẽ giúp bạn hình dung chi tiết và cụ thể hơn về món quà như kích thước, màu sắc, kiểu dáng; bên cạnh đó là loại quà như đồ gia dụng, đồ trang trí, vật phẩm phong thủy...

  • 2

    Chiếu theo sở thích gia chủ

    Một không gian nhà đẹp không thể thiếu yếu tố nghệ thuật. Nếu gia chủ là người đam mê hội họa, một bức tranh sẽ là lựa chọn phù hợp. có nhiều loại tranh để bạn chọn lựa: các loại tranh thêu tay (giá từ 650.000 - 3.000.000 đồng); tranh thêu chữ thập (có thể tự thêu, giá từ 130.000 - 500.000 đồng). Bạn có thể tự mua khung hình độc đáo và lồng hình ảnh dễ thương của cả nhà gia chủ để tặng.

    Tượng thạch cao nghệ thuật cũng là lựa chọn nên cân nhắc (giá từ 300.000 - 1.000.000 đồng), tùy vào kích cỡ, chất lượng của sản phẩm.

    Nếu bạn và chủ nhân cùng có sở thích về thuật phong thủy, sẽ không quá khó để chọn ra món quà phù hợp khi mặt hàng này ngày càng phong phú. Nếu chưa có kiến thức về phong thủy, bạn nên tìm hiểu trước qua sách báo, mạng Internet hoặc hỏi ý kiến bạn bè, nhân viên bán hàng trước khi quyết định mua. Quà phong thủy bạn có thể chọn gồm chuông gió, đá phong thủy, thạch anh, quả cầu đá quý, các chế phẩm bằng bột đá như hoa mẫu đơn, tiền xu cổ... giá từ 300.000 đồng.

    Các mặt hàng vật dụng hàng ngày cũng dễ “lấy lòng” chủ nhà do tính hữu dụng. có nhiều chủng loại hàng hóa, giá thành khác nhau gồm các sản phẩm cho phòng khách như: bộ ấm chén, khăn trải bàn, bộ ly thủy tinh... (giá từ 200.000 - 600.000 đồng); vật dụng nhà bếp như bộ chén bát, nồi, muỗng, nĩa (giá từ 180.000 - 2.000.000 đồng); hoặc những bộ drap giường, mền gối (giá từ 200.000 - 2.000.000 đồng).

  • 3

    “Ngắm” nhà - chọn quà

    Với ngôi nhà có nhiều không gian trống, bạn có thể giúp chủ nhân thêm vào chi tiết để ngôi nhà ấm cúng hơn. Đó có thể là những lọ hoa thủy tinh (giá từ 200.000 - 500.000 đồng), các loại đèn trang trí (giá từ 350.000 - 1.000.000 đồng). Bạn cũng có thể chọn tranh đồng hồ treo tường nghệ thuật (sự kết hợp độc đáo giữa tranh và đồng hồ, giá từ 160.000 - 1.500.000 đồng) giúp ngôi nhà thêm phong cách.

    Nếu nhà có sân vườn, bạn có thể chọn mua các chậu cây cảnh, bon sai hay những bức tượng, đồ sành trang trí để thêm tính độc đáo cho “mảng xanh” này (giá từ 300.000 - 2.000.000 đồng).

    Khi chọn quà tặng, bạn cũng cần quan tâm đến màu sắc. Trong những năm gần đây, gam màu nóng, nổi bật như màu đỏ, cam, vàng, hồng, tím... “lên ngôi”, để tạo điểm nhấn riêng cho tổ ấm mới của gia chủ, bạn có thể chọn những tông màu kể trên khi chọn quà để thực sự có được món quà mừng ấn tượng.

    Nếu ngôi nhà có diện tích nhỏ, bạn nên tránh các vật trang trí kích thước lớn như: tranh ảnh, phù điêu. Thay vào đó, bạn nên chọn những sản phẩm thiết thực, không quá chiếm chỗ như lọ hoa giả, vật trưng bày trong phòng làm việc, tranh đồng hồ nghệ thuật...

    Chắc chắn bạn và cả gia chủ đều không muốn tặng và nhận một món quà đắt tiền mà sau đó bị “xếp xó” do không hợp không gian, kiến trúc ngôi nhà hay sở thích gia chủ. Một món quà thiết thực và hợp túi tiền vẫn có ý nghĩa nhất định.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]