Cách chọn quần áo thoải mái cho bà bầu

Một vài lưu ý khi chọn trang phục dưới đây sẽ giúp bà bầu vừa cảm thấy thoải mái, dễ chịu, vừa giữ được nét quyến rũ của mình.

15.6639
 
Hiện nay đồ mặc dành cho bà bầu rất phong phú về chủng loại và kiểu dáng nên bà bầu không phải lo lắng quá về việc không có quần áo phù hợp. Nhưng cho dù bạn thích kiểu quần áo bà bầu nào thì không thể chỉ xem kiểu dáng mà quan trọng là phải chú ý khi mặc có thoải mái hay không. Bởi trong thời gian mang bầu, phụ nữ thường rất dễ ra mồ hôi, cho nên bạn chọn trang phục được may bằng chất liệu vải thoáng mát, dễ bay mồ hôi là tốt nhất.

Khi mua quần hoặc váy bầu, trước hết bạn nên chọn loại có màu sắc trung tính như màu đen hoặc màu ka-ki. Phần bụng và phần eo của trang phục bắt buộc phải là chất liệu vải co dãn để có thể bảo vệ và tạo cảm giác thoải mái cho bé yêu ở trong bụng. Vải để may trang phục nên có vân xiên hoặc chất liệu tơ tằm.

Nhiều bà bầu rất thích mặc quần yếm. Lý do là vì quần yếm tạo cảm giác mềm mại, khi mặc vào rất thuận tiện và dùng được trong thời gian dài. Về cơ bản, quần yếm đáp ứng được các yêu cầu cần có của trang phục dành cho bà bầu, như: phần bụng rộng, tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu khi mặc.

Để đảm bảo chắc chắn yêu cầu thoải mái, dễ chịu, bạn cũng có thể mua một áo sơ mi kiểu dáng nam có cổ, cài khuy để mặc trong thời gian mang bầu. Loại áo này thường được may từ chất liệu bông tự nhiên, tương đối rộng rãi và phù hợp với thể trạng của phụ nữ mang bầu. Không những thế, áo sơ mi còn dễ dàng phối đồ với quần bầu, đeo thêm một chiếc túi xách là bạn đã có một bộ trang phục lịch sự để đến công sở rồi. Áo sơ mi nếu kết hợp với quần yếm cũng là một gợi ý hay cho trang phục cuối tuần.

Trong tủ quần áo bà bầu, nên có ít nhất một bộ y phục trang trọng, lịch sự, phù hợp khi đi giao tiếp xã hội, tham dự sự kiện hoặc đến nơi đông người. Một bộ váy liền thân bằng tơ nhung kiểu dáng sang trọng, thanh thoát hoặc áo sơ mi chất liệu xatanh được may cắt tinh xảo kết hợp với quần đen dáng dài là những bộ y phục dành cho trường hợp như vậy. Đừng lo lắng về số đo 3 vòng của mình khi mua những bộ trang phục này bởi chúng sẽ tôn thêm vẻ nữ tính, đằm thắm và viên mãn của người phụ nữ đang thực hiện thiên chức cao cả của mình.

Giai đoạn mang bầu cũng là lúc kích thước vòng 1 ngày càng tăng lên, vì thế bạn cũng nên chú ý chọn mua vài chiếc áo ngực chất liệu coton, bầu ngực sâu, rộng, gọng đỡ chắc chắn. Nên mặc áo ngực cùng màu với áo bên ngoài, đặc biệt là áo được may bằng chất liệu mỏng.
 
Theo TTVN
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]