Cách chữa ho tại nhà không cần dùng thuốc

Cách chữa ho tại nhà mà không cần dùng thuốc sẽ được chia sẻ trong bài viết dưới đây. Hãy tham khảo để biết cách giúp bạn giảm nhanh cảm giác khó chịu và khỏe mạnh hơn.

15.5808
Cách chữa ho tại nhà không cần dùng thuốc

Ho là triệu chứng thường gặp của nhiều người, đặc biệt là khi thời tiết chuyển mùa. Có rất nhiều cách chữa ho tại nhà mà không cần dùng thuốc.

Cách chữa ho tại nhà không cần dùng thuốc

Chữa ho tại nhà không cần dùng thuốc bằng lá húng chanh

Theo Y học cổ truyền, cây húng chanh có tính ấm, mùi thơm, có thể dùng để chữa ho, chữa cảm cúm, sốt không ra mồ hôi...

Khi bị ho, lấy khoảng 20g lá húng chanh tươi rửa sạch, sau đó có thể kết hợp với các cách như: thêm vài hạt muối, nhai dập và nuốt nước dần; giã nhỏ, vắt lấy nước uống 2 lần/ngày; thái nhỏ, trộn thêm đường phèn rồi chưng cách thủy, chắt lấy nước uống từ từ, mỗi ngày 1 lần, bã ngậm trong miệng mút lấy nước.

Chữa ho tại nhà không cần dùng thuốc bằng cách sử dụng chanh, mật ong

Bạn có thể sử dụng chanh và mật ong trộn lẫn hoặc pha chanh với mật ong vào nước ấm để uống giúp trị ho, viêm họng. Cách khác là có thể dùng quất và mật ong hấp lên để ngậm giúp trị ho mà không cần dùng thuốc.

Chữa ho tại nhà không cần dùng thuốc bằng hẹ và đường phèn

Bạn chỉ cần chọn khoảng 5-10 lá hẹ và một ít đường phèn. Tất cả cho vào bát, rồi mang hấp cách thủy. Sau đó bỏ xác lấy nước uống. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 2-3 thìa. Cách này được nhiều người dùng vì khá đơn giản và hiệu quả.

Chữa ho tại nhà không cần dùng thuốc bằng gừng

Theo kinh nghiệm dân gian, dùng gừng với liều lượng hợp lý có thể phòng ho, cảm cúm. Có nhiều cách dùng khác nhau, nhưng có một cách được nhiều người áp dụng là say gừng nhỏ nhuyễn ra, pha thêm chút nước lọc, bóp lấy nước chia thành từng viên bỏ ngăn đá tủ lạnh.

Mỗi khi tắm thì bạn dùng 1 viên pha vào chậu nước tắm ấm. Phần xác gừng đã được giảm chút cay, ngâm với mật ong. Mỗi tối trước khi đi ngủ bạn uống một thìa cốt pha loãng. Hoặc bạn cũng có thể hấp chín rồi mới dùng.

Ho là triệu chứng của rất nhiều bệnh, bạn cần đến bệnh viện khám để bảo đảm sức khỏe.

Theo Phương Vũ - Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]