Cách chữa ra mồ hôi tay chân

GiadinhNet - Xin hỏi có cách gì chữa ra mồ hôi tay chân mà không tốn kém không?

15.585
>
 
Khang
 
Trả lời: Ra mồ hôi nhiều, ngoài nguyên nhân thời tiết nóng hay vận động, là do sự hoạt động quá mạnh của các tuyến mồ hôi; có thể xảy ra trên khắp cơ thể hay chỉ giới hạn ở một khu vực nào đó, thường là ở cẳng tay, gan bàn tay, gan bàn chân hoặc cũng có thể ở mặt, cổ, khoeo gối, bẹn, và dưới vú.
 
Nếu bị chứng ra mồ hôi nguyên phát (nghĩa là không phải do một bệnh khác gây ra) và nhẹ thì có thể dùng phấn talc hoặc những loại phấn chuyên dụng vào vùng ra mồ hôi, dùng tất (vớ) bằng sợi bông để thấm ẩm tốt. Nếu ra mồ hôi tay, chân nặng thì sử dụng thuốc uống theo kê đơn. Bạn cũng có thể thử tham khảo các món ăn dân gian để chữa trị như: cháo trai sò hến, cháo hẹ thịt, canh lá dâu nấu thịt…
 
BS Phạm Văn Đài
 
Tư vấn bởi Phòng khám Medelab, 41 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội
 

Ngay từ bây giờ bạn đọc có thể gửi câu hỏi vào phần Gửi ý kiến của bạn ở phía dưới, hoặc địa chỉ: [email protected]. Các bác sỹ của Phòng khám Medelab sẽ tư vấn và trả lời tất cả các câu hỏi về mọi lĩnh vực liên quan đến sức khỏe của bạn trong thời gian sớm nhất.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]