Bệnh trĩ không phải là bệnh nan y, ngược lại có rất nhiều cách chữa trĩ. Tuy nhiên không phải cách chữa trĩ nào cũng có thể áp dụng và thành công. Mỗi trường hợp của bệnh nhân thì nên có một cách chữa bệnh trĩ khác nhau. Tuy nhiên điều quan trọng nhất trong việc chữa trị bệnh trĩ đó là chế độ ăn uống và chữa trị. Vì thế, có thể nói rằng cách chữa trĩ tốt nhất là kết hợp chữa bệnh cùng với thay đổi các thói quen sinh hoạt.

Cách chữa trĩ bằng Tây y

Với các trường hợp trĩ nhẹ có thể chữa trĩ bằng các loại thuốc theo đơn của bác sỹ, ngoài ra còn có các loại thuốc hỗ trợ như thuốc giảm đau, thuốc cầm máu. Cách chữa trĩ này có thể là thuốc uống, thuốc bôi hay là thuốc đặt, tùy vào tình trạng bệnh của mỗi người. Tuy nhiên với các trường hợp bị mắc trĩ nặng thì không nên sử dụng thuốc bởi nó có tác dụng chậm, trong khi búi trĩ thì đã rất to rồi, với các trường hợp này, phương án tốt nhất đó là sử dụng cách chữa trĩ bằng phẫu thuật. Bác sỹ sẽ phẫu thuật và cắt bỏ hoàn toàn búi trĩ trên cơ thể bạn, khiến cho bệnh trĩ nhanh khỏi. Sau khi phẫu thuật, bác sỹ sẽ kê cho các bạn một đơn thuốc để tiếp tục điều trị bệnh trĩ. Bạn không nên chủ quan nghĩ rằng việc phẫu thuật đã cắt bỏ hoàn toàn các búi trĩ đi rồi, trên thực tế, bệnh trĩ vẫn có thể tái phát lại sau khi chữa khỏi.

Cách chữa trĩ bằng Đông y

Đông y có rất nhiều bài thuốc và thảo dược để chữa trị bệnh trĩ. Đây là cách chữa trĩ được áp dụng rất rộng rãi, bởi bì nó có ưu điểm là hoàn toàn lành tính. Đông y có thể chữa trĩ, hoặc kết hợp chữa trĩ với Tây Y. Tuy nhiên nhược điểm của cách chữa trĩ bằng Đông y là không được nghiên cứu liều lượng cụ thể mà chỉ làm theo kinh nghiệm. Các bài thuốc Đông y chỉ có tác dụng khi bệnh trĩ còn đang nhẹ. Khi bệnh nặng, búi trĩ lớn thì các bài thuốc này khó chữa trị được, hoặc chữa trị rất chậm. Vì thế nếu bị bệnh trĩ nặng thì không nên sử dụng phương pháp Đông y để chữa trị mà chỉ có thể dùng nó kết hợp với tây y.

Chế độ ăn uống chữa bệnh trĩ

Không ăn rau xanh là nguyên nhân dẫn đến táo bón, đó cũng chính là nguyên nhân dẫn tới bệnh trĩ. Vì thế hãy bổ sung thật nhiều chất xơ trong chế độ dinh dưỡng của bạn. Ngoài ra, kiêng ăn các thức ăn nhiều dầu mỡ, thức ăn mặn, cay, nóng,.. bởi vì nó không tốt cho tiêu hóa. Ngoài việc ăn uống ra, bạn cũng nên để ý hơn trong việc chú ý vận động và tập luyện sức khỏe. Đây là một cách chữa trĩ không dùng thuốc mà cực kì hiệu nghiệm.