Cách đặt tên ở nhà hay và ý nghĩa nhất cho bé yêu

Hiện nay, ngoài tên chính nhiều bé còn được mẹ đặt cho những cái tên đáng yêu để gọi ở nhà. Theo dân gian, tên gọi ở nhà sẽ giúp bé dễ nuôi và ngoan hơn.

0
  • 1

    Tên ở nhà theo trái cây, củ quả

    Đặt tên cho con gái hay con trai ở nhà theo các loại trái cây, củ quả là cách được nhiều bà mẹ lựa chọn. Những tên này thường rất đáng yêu, ngộ nghĩnh, lại tạo cảm giác con sẽ mau ăn chóng lớn hơn. Mẹ có thể đặt cho con những cái tên như sơ ri, cherry, sapo (sapoche), cà chua, bon (bòn bon), cam, quýt, ớt, mít, chuối, na, đậu đậu… nghe rất hay lại vừa có vẻ tây hiện đại.

    Với bé trai ngoài trái cây, mẹ cũng có thể đặt cho con cái tên theo một số loại củ quả như: su hào, bí ngô, khoai tây…

    Tên ở nhà theo tên trái cây, củ quả rất ngộ nghĩnh, đáng yêu

  • 2

    Tên ở nhà theo động vật

    Những động vật nhỏ nhắn đáng yêu từ lâu đã được các mẹ lựa chọn để đặt tên ở nhà cho con của mình. Nhiều mẹ thích gọi yêu bé là cún con, sóc con, mèo nhỏ… Ngoài ra, mẹ cũng có thể đặt một số tên khác như nhím, tôm, cua, vẹt, cò, heo, nhím, ỉn…

    Với các bé trai, nhóm động vật còn bổ sung những loại thú như: beo, gấu, cọp…

  • 3

    Đặt tên ở nhà cho con theo nhân vật hoạt hình nổi tiếng

    Một số nhân vật hoạt hình nổi tiếng cũng được các mẹ ưu ái lựa chọn làm tên ở nhà cho con như các nhân vật quen thuộc của bộ truyện tranh Đô rê mon: Đôrêmon, Nôbita, Xuka… Hay các nhân vật trong bộ truyện tranh nổi tiếng Bảy viên ngọc rồng: Sôngôku, Ma Bư…

  • 4

    Đặt tên ở nhà theo sở thích ăn uống của mẹ

    Một số mẹ có sở thích ăn uống đặc biệt, nên lại thích đặt tên con theo sở thích này. Cũng có rất nhiều tên hay cho mẹ lựa chọn nhé: Ken (heiniken), coca, pizza, candy, cà phê…

    Tên theo sở thích ăn uống của mẹ sẽ thật đặc biệt

  • 5

    Đặt tên ở nhà cho con theo các nốt nhạc

    Nếu là người yêu âm nhạc, mẹ cũng có thể đặt tên con theo 7 nốt nhạc: đồ, rê, mi, pha, son, la. Cách đặt này cũng rất ngộ nghĩnh và đáng yêu phải không.

  • 6

    Đặt tên ở nhà con theo đặc trưng nào đó của bé

    Nếu mẹ muốn con có một cái tên thật đặc biệt và không lẫn với ai thì hãy đặt cho con cái tên theo đặc trưng riêng của bé như: khểnh (răng khểnh), điệu, mếu (trẻ hay mếu), ồm (giọng con khàn khàn)…

    Cha mẹ có thể lựa chọn cho con một cái tên hay và ý nghĩa nhất. Cùng xem cách đặt tên con hay theo bảng chữ cái TẠI ĐÂY

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]